Sự thật về sự xuất hiện của S-300 và Tor-M1 của Nga trên đất Mỹ

Nhiều bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những vũ khí phòng không của Nga đang được vận chuyển trên một đoàn tàu ở Mỹ.

Vào tháng trước, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe tăng T-90 của Nga nằm bên một trạm dừng nghỉ ở Louisiana. Mới đây sự chú ý đã chuyển sang sự xuất hiện của thứ được cho là hệ thống tên lửa đất đối không do Nga sản xuất trên các toa tàu ở bang Ohio, Mỹ.

Một đoàn tàu đã được phát hiện tại ga đường sắt Norfolk Southern ở Bellevue, Ohio, mang theo những thiết bị được nhiều người cho là hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và Tor-M1 do Nga sản xuất.

Những hình ảnh về đoàn tàu được chụp lại và sau đó chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Đoàn tàu được phát hiện ở Ohio có hai toa, mỗi chiếc chứa hai thiết bị trên đó.

Một toa tàu vận chuyển hệ thống Tor-M1 và bệ phóng 5P85S (TEL). TEL thường được liên kết với hệ thống S-300.

Trong khi đó, một toa tàu khác được nhìn thấy với radar dẫn đường tên lửa được gọi là 5N63 hoặc 30N6, cùng với một hệ thống Tor-M1 khác. Radar 5N63 là một thành phần quan trọng của các tổ hợp S-300.

Hình ảnh hệ thống S-300 ở Ohio.

Hình ảnh hệ thống S-300 ở Ohio.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các hệ thống phòng không S-300 đã đóng một vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Kiev, chống lại hiệu quả nhiều mối đe dọa trên không từ Nga.

S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không được thiết kế để cung cấp khả năng phòng không tầm xa. Nó có thể vô hiệu hóa một loạt các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay quân sự, máy bay không người lái và tên lửa.

Ngoài vai trò chính là một vũ khí phòng không, S-300 còn có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất. Nhiều nguồn tin cho rằng, các lực lượng Nga đã tích cực sử dụng khả năng này trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nơi họ đã sử dụng hệ thống S-300 để tấn công các vị trí phòng thủ và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Hình ảnh hệ thống Tor-M1 và radar 5N63/30N6 ở Ohio.

Tor-M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn được thiết kế để chống lại trực thăng, máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình. Được trang bị hai radar, nó có thể theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc với 8 tên lửa dẫn đường mang theo.

Khi bắt đầu xung đột, Ukraine sở hữu kho vũ khí phòng không mạnh, bao gồm 3 lữ đoàn và 2 trung đoàn điều hành hệ thống S-300PS/PT (còn gọi là SA-10), mỗi đơn vị có khoảng 12 bệ phóng, cùng với một radar, xe chỉ huy và các thiết bị hỗ trợ.

Hơn nữa, không quân Ukraine cũng được biên chế một lữ đoàn S-300V1 (SA-12). Ở các biến thể khác nhau, S-300 sẽ có các thành phần hỗ trợ đặc thù với từng biến thể.

Bệ phóng 5P85S (TEL).

Hệ thống S-300PS và các phiên bản mới hơn được đặt trên khung gầm xe tải 8x8 MAZ, chẳng hạn như 5P85S TEL và xe radar 5N63/30N6. 5P85S có một khoang chứa thiết bị phía sau cabin đóng vai trò là phòng điều khiển cho các bệ phóng TEL khác trong một khẩu đội.

Mục đích của Mỹ là gì?

Khi xem xét kỹ hơn các bức ảnh, có vẻ như các phương tiện trên các toa tàu ở Ohio là những mô hình của 5P85S TEL và radar 5N63/30N6. Những phương tiện này được gắn trên rơ-moóc và chúng không có bánh xe.

Radar 5N6330N6.

Ngoài ra, dường như có một màu xanh lục bất thường trên phần bánh xích của các phương tiện, không phù hợp với màu tiêu chuẩn của thiết bị quân sự. Một số chuyên gia cho rằng, các phương tiện trên các toa tàu có sự tương đồng đáng kinh ngạc với các bệ phóng 5P85S TEL giả, đã từng xuất hiện trong các tài liệu mua sắm của lực lượng không quân Mỹ được đăng trực tuyến vào năm 2019.

Vào thời điểm đó, quân đội Mỹ đang tìm kiếm để có được hai bản sao bệ phóng TEL của hệ thống S-300 để phục vụ huấn luyện.

Hệ thống S-300PT.

Tài liệu của lực lượng không quân Mỹ tuyên bố rằng việc sở hữu những thiết bị này sẽ hỗ trợ cho các bài tập huấn luyện thực tế và các cuộc thử nghiệm được tổ chức tại khu vực huấn luyện và thử nghiệm vũ khí ở bang Utah (UTTR).

Trong những năm qua, quân đội Mỹ đã mua một loạt hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô sản xuất và nhiều phương tiện quân sự khác cho các mục đích khác nhau.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, mục đích của việc thu thập các thiết bị quân sự của Mỹ là nhằm nghiên cứu thiết kế và chức năng của các hệ thống này, thu thập thông tin tình báo về khả năng quân sự của nước ngoài, là cơ sở để tiến hành nghiên cứu và phát triển, cải tiến công nghệ hiện có hoặc phát triển các hệ thống mới.

Những hoạt động này rất quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh trong chiến tranh hiện đại và tránh các mối đe dọa mới nổi từ các đối thủ nước ngoài.

Lê Hưng(EurAsian Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/su-that-ve-su-xuat-hien-cua-s-300-va-tor-m1-cua-nga-tren-dat-my-ar771744.html