Sự thật về 'sói khủng bố' vô cùng đáng sợ ở Nhật Bản

Thời gian vừa qua, một con sói máy được đánh giá là vô cùng đáng sợ đã xuất hiện tại các trang trại gần Kisarazu, Nhật Bản. Mặc dù trông vô cùng ghê gớm, khiến nhiều người hoảng sợ, thế nhưng con sói máy lại rất có ích.

Tên chính thức của con sói máy là "Super Monster Wolf". Các kỹ sư đã thiết kế con sói này để ngăn chặn một số con loài động vật xâm nhập vào cánh đồng của nông dân và phá hoại mùa màng.

Số phận thực của những con sói hoang dã ở Nhật Bản rất đáng tiếc. Ngay từ đầu thế kỷ 19, sói hoang dã ở Nhật Bản được cho là tuyệt chủng.

Mời quý vị xem video: Chó sói bị săn giết giữa băng tuyết

Nguyên nhân được cho là do hành động "dọn dẹp" của chính quyền dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái ngày một lớn. Hiện hươu hoang dã và lợn rừng đang phát triển đông đúc tại các vùng tự nhiên của Nhật Bản. Chúng thích ăn đồ ăn của con người và thường lao vào đồng ruộng để phá hoại.

Để kiềm chế lợn rừng, hươu hoang dã xâm lấn đồng ruộng của người nông dân, các kỹ sư thiết kế ra con sói máy đáng sợ nhằm "khủng bố", đe dọa những động vật hung hăng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, phạm vi ngăn chặn động vật hoang dã của sói máy nằm trong khoảng khu vực có bán kính trên dưới 1km, hiệu quả hơn dùng lưới.

Vì thử nghiệm đầu tiên đã kết thúc và đạt được nhiều dấu hiệu khả quan. Trong tháng 4 tới, sói máy sẽ được sản xuất hàng loạt.

Nếu muốn sở hữu một con sói máy, người nông dân sẽ phải bỏ ra một số tiền khá lớn. Tuy nhiên, họ có thể lựa chọn thuê theo vụ mùa.

Sói máy có chiều dài khoảng 65cm, thân gần giống như một con chó sói thực sự. Con sói máy cũng được chăm chút vẻ bề ngoài, từ sợi lông cho đến bộ răng nanh, đôi mắt.

Con sói máy sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động, sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện kẻ xâm nhập.

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/su-that-ve-soi-khung-bo-vo-cung-dang-so-o-nhat-ban-1029806.html