Sự thật về nguyên nhân tử vong của minh tinh vĩ đại nhất Ấn Độ

Sridevi Kapoor thực chất không phải chết vì đau tim như báo chí đã đưa tin.

Sridevi đột ngột qua đời ở tuổi 55

Ngày 24.2 vừa qua, cả đất nước Ấn Độ bàng hoàng trước thông tin về cái chết của minh tinh hàng đầu Ấn Độ - Sridevi Kapoor. Theo đó, truyền thông trong và ngoài nước đưa tin, bà đã chết vì lên cơn đau tim tại một khách sạn tại Dubai khi đến đây tham dự lễ cưới của một người cháu trai.

Tuy nhiên, báo cáo pháp y mới nhất được đưa ra vào chiều tối 26.2 cho thấy, ngôi sao 55 tuổi thực tế đã chết trong nhà tắm vì đuối nước chứ không phải vì đau tim như truyền thông đã đưa tin. "Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cảnh sát Dubai kết luận, bà Sridevi đã chết vì đuối nước trong phòng tắm của khách sạn. Bà bị mất ý thức và ngừng thở trước khi được phát hiện", tờ BBC đưa tin.

Rất đông người hâm mộ túc trực trước căn biệt thự của Sridevi để đón thi thể bà trở về

Hiện tại, thi thể của bà Sridevi vẫn chưa được đưa về Ấn Độ do những vấn đề liên quan đến pháp lý. Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Dubai, người thân và rất nhiều người hâm mộ tại quê nhà đang rất mong muốn thi thể của nữ minh tinh được sớm đưa về quê hương. "Chúng tôi cần hoàn thiện giấy tờ pháp y, giấy chứng tử và một số giấy tờ có liên quan để đảm bảo thi thể bà Sridevi được trở về Ấn Độ một cách thuận lợi. Trước lúc đó, thi thể của bà vẫn được bảo quản an toàn tại Dubai", đại diện đại sứ quán Ấn Độ tại Dubai cho biết.

Sridevi được coi là ngôi sao vĩ đại nhất của Ấn Độ

Sridevi sinh năm 1963, được truyền thông trong nước và quốc tế coi là biểu tượng tiêu biểu nhất của điện ảnh Ấn Độ và là siêu sao nữ đầu tiên của Bollywood. Bà còn từng được bình chọn là "Nữ diễn viên vĩ đại nhất Ấn Độ trong vòng 100 năm qua". Trong suốt sự nghiệp của mình, Sridevi đã hóa thân vào gần 300 vai diễn trải dài qua 5 thập niên đầy vinh quang và những lời tán tụng. Cái chết đột ngột của bà không những khiến người hâm mộ, các nghệ sĩ đồng nghiệp mà thậm chí ngay cả lãnh đạo cấp cao của đất nước, trong đó có tổng thống và thủ tướng đều vô cùng đau xót.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/su-that-ve-nguyen-nhan-tu-vong-cua-minh-tinh-vi-dai-nhat-an-do-851926.html