Sự thật về lời khai nhận 'xâm phạm lãnh hải Nga' của thủy thủ Ukraine

Trong đoạn video được Cơ quan An ninh liên bang Nga FSB công bố, các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ đã thừa nhận 'hành vi gây rối' tại eo biển Kerch và đó là do có 'sự chỉ đạo từ cấp trên'.

Trong vụ đụng độ tại cây cầu vượt bắc ngang eo biển Kerch vào hôm qua ngày 26/11, lực lượng Biên phòng Nga đã bắt giữ 2 xuồng cao tốc cùng 1 tàu kéo của Hải quân Ukraine.

Ngay sau đó truyền hình Nga đã đăng tải đoạn video do Cơ quan An ninh liên bang FSB cung cấp về "chiến lợi phẩm" mà Quân đội nước này thu được từ phía Ukraine.

Cơ quan An ninh Nga cáo buộc rằng trên các xuồng tuần tra cao tốc của Ukraine chất đầy vũ khí và đạn dược, cho thấy họ đã sẵn sàng cho tình huống chiến đấu.

Tuy nhiên điều này không có gì bất thường vì bất cứ một con tàu nào có trang bị vũ khí khi ra khơi cũng sẽ phải mang đầy đủ cơ số đạn dược dự phòng cần thiết.

Nhưng cao trào ở đây phải là lời khai của các thủy thủ người Ukraine bị bắt giữ, trong đó họ thú nhận rằng đã có "hành vi gây rối" tại eo biển Kerch do có "sự chỉ đạo của cấp trên".

Một thủy thủ Ukraine bị bắt có tên Andrey Drach mà FSB xác định là một nhân viên thuộc Ban chỉ huy Chống phản gián quân đội thuộc Cơ quan an ninh Ukraine cũng công nhận lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã liên tiếp cảnh báo về việc các tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải nhưng họ đã phớt lờ.

Như vậy liệu có phải trong vụ đụng độ vừa diễn ra, lỗi hoàn toàn thuộc về phía Ukraine và những "lời thú nhận" của các thủy thủ đang bị Nga bắt giữ là bằng chứng xác thực?

Tuy nhiên đoạn video mà truyền hình Nga công bố đã ngay lập tức bị bác bỏ, phía Ukraine tuyên bố rằng các tàu và xuồng của họ đang di chuyển theo thông lệ tại vùng biển chung.

Ukraine không công nhận quyền đơn phương kiểm soát tuyến đường ra vào biển Azov mà Nga xây dựng cầu vượt eo biển Kerch với mục đích như một trạm gác của riêng Moskva.

Về "lời thú nhận" của các thủy thủ Ukraine đang bị Nga giam giữ, đây không thể coi là bằng chứng có tính xác thực khi họ đang chịu sự uy hiếp lớn bằng vũ lực.

Các lực lượng vũ trang nước ngoài cũng thường khuyến cáo trong trường hợp bị rơi vào tay quân địch thì quân nhân của mình sẽ được phép phát ngôn theo yêu cầu của phía đối phương.

Hành động trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn cá nhân cho họ, những lời phát biểu hay nhận tội trong tình huống bị ép buộc sẽ không có giá trị và không bị truy cứu sau này.

Hành động Nga bắt giữ thủy thủ Ukraine rồi buộc họ ký biên bản công nhận xâm phạm lãnh hải dường như không có mấy sức nặng

Chính vì vậy mà đoạn băng hình được Cơ quan An ninh liên bang Nga cung cấp cho truyền thông nước này vẫn bị quốc tế đánh giá là không có giá trị pháp lý.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-su-that-ve-loi-khai-nhan-xam-pham-lanh-hai-nga-cua-thuy-thu-ukraine/791357.antd