Sự thật về cái gọi là 'cách biết được ai thường ghé thăm trang Facebook cá nhân của bạn nhiều nhất'

Đôi khi, không phải hướng dẫn nào cũng đúng. Nhất là nó lại gây tâm lí "tự huyễn" cho bản thân.

Như đã biết, cách trực quan công khai duy nhất mà người dùng Facebook dựa vào để biết được “ai” trong số bạn bè của mình có quan tâm đến bạn hay không, chính là dựa vào việc ấn “Thích” (Like) và “Bình luận” (Comment) trên bài đăng. Và theo lẽ đương nhiên thì ai thường hay làm 1 hoặc cả 2 hành động trên điều cho thấy họ rất quan tâm đến bạn và thường xuyên ghé thăm “nhà” của bạn Frên Facebook.

Mặc dù vậy, việc dựa vào hành động ấn “Thích” và “Bình luận” trên bài đăng lại đôi khi chỉ đúng với sự quan tâm của một số bạn bè của bạn mà thôi, vì đôi khi khi hầu hết người dùng khác lại chọn phong cách “lặng thầm” để theo dõi bạn. Chính vì lẽ đó, gần đây xuất hiện một số thông tin hướng dẫn về một cách khá đơn giản để biết được “ai đó” quan tâm và hay ghé thăm trang Facebook cá nhân của bạn, cụ thể như sau:

Mở trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn.

Tiếp theo, hãy nhấn phải chuột vào đâu đó và chọn lệnh “Xem nguồn trang”, hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + U.

Một tab trình duyệt khác mở ra và nó sẽ hiển thị mã nguồn của trang Facebook bạn thao tác.

Lúc này, bạn hãy nhấn tổ hợp phím tắt CTRL + F để gọi hộp thoại tìm kiếm nội dung trên trang của Google Chrome ra. Sau đó nhập vào từ khóa “InitialChatFriendsList” và nhấn phím “ENTER”.

Khi nhập từ khóa vào, lập tức phần nội dung có liên quan sẽ xuất hiện. Bạn hãy chú ý đến các dãy số nằm trong phần “list:|”. Đó chính là mã Facebook ID của các tài khoản người dùng hay “thăm” nhà bạn nhất.

Bây giờ, bạn hãy sao chép bất kỳ một Facebook ID nào đó trong danh sách, nhớ bỏ phần “-2” ở phía sau.

Mở một tab trình duyệt khác và nhập vào địa chỉ “facebook.com/” sau đó dán mã Facebook ID mà bạn vừa sao chép ở trên vào phía sau của “/”. Ví dụ như trong hình là “100006102547709” thì ta sẽ có địa chỉ là “facebook.com/ 100006102547709”. Khi đã hoàn tất, bạn chỉ việc nhấn phím “ENTER”.

Lập tức, trang Facebook của “kẻ lạ mặt” hay ghé thăm “nhà” của bạn nhất sẽ xuất hiện..

Thực chất, việc sử dụng dữ liệu của hàm “InitialChatFriendsList” như phía trên chỉ là một sự phỏng đoán không có căn cứ. Cụ thể, theo tìm hiểu một số bài viết phản hồi từ chính trang hỗ trợ của Facebook và một số trang tin, diễn đàn công nghệ nước ngoài thì hầu hết điều cho rằng dữ liệu của hàm InitialChatFriendsList không chính xác, và đây không phải là những Facebook ID ghé thăm trang Facebook cá nhân của bạn nhiều nhất.

Hiểu một cách đơn giản thì hàm InitialChatFriendsList chỉ hiển thị danh sách ngẫu nhiên các liên lạc trò chuyện thường xuyên và gần đây nhất của người dùng. Ở đây là "ngẫu nhiên", tức là nếu bạn mở một máy tính khác và đăng nhập trang Facebook của mình, sau đó kiểm tra lại hàm InitialChatFriendsList thì các Faccbook ID lại khác nhau, chứ không hoàn toàn giống với lượt "kiểm tra" trước đó của bạn.

Hiện tại, vẫn chưa có cách nào cụ thể và chính xác để cung cấp cho người dùng thông tin về những ai ghé thăm trang Facebook của bạn nhiều nhất. Do đó, bạn cần tìm hiểu kĩ trước nội dung của bất kỳ bài viết thủ thuật Facebook nào đó trước khi quyết định làm theo, nhằm tránh "sự thật nhói lòng".

Dù sao thì đây cũng là một cách rất thú vị và vui để xem ai "tương tác" trò chuyện với bạn nhiều nhất phải không nào? Tất nhiên là nó cũng không chính xác lắm.

Trí Thức Trẻ

Theo cafebiz.vn

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/su-that-ve-cai-goi-la-cach-biet-duoc-ai-thuong-ghe-tham-trang-facebook-ca-nhan-cua-ban-nhieu-nhat-150606.ict