Sự thật về 'biệt đội sinh viên' bán kẹo mút 'khởi nghiệp' (3): Các nhà sáng lập là ai?

Là chủ các doanh nghiệp; là 'người bán hàng giỏi nhất tại các ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới'; là 'nhân vật rất thành công và đã thay đổi được cuộc đời của nhiều người'…(?). Những mỹ từ được thành viên liên tục nhắc về những nhà sáng lập của CLB A.B.

Những “cao thủ” khởi nghiệp?

Sau một thời gian theo chân các thành viên đi bán kẹo mút với giá gấp 10 lần thực tế, chúng tôi được đưa đến thăm trụ sở của CLB A.B tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong căn phòng rộng vài chục m2, nổi bật nhất là bức ảnh những người sáng lập được đóng khung trang trọng. Treo bên cạnh là ảnh của những tỷ phú hàng đầu thế giới như Bill Gates, Jack Ma.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, những người này gồm: T., M., K. và L.

Trong một màn giới thiệu để quảng bá cho khóa học có thu phí 7.000.000 đồng của CLB, T. được nhắc đến là doanh nhân, nhà huấn luyện, tác giả trẻ tuổi xuất sắc, đã đào tạo và huấn luyện thành công cho hơn 20.000 học viên là học sinh, sinh viên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp.

K. cũng không hề kém cạnh khi được giới thiệu là giám đốc kinh doanh, doanh nhân, nhà huấn luyện, tác giả trẻ tuổi xuất sắc, đã đào tạo và huấn luyện cho hơn 5.000 người bán hàng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong một buổi sinh hoạt của chapter (đội lớn) “Chiến binh”, khi đang quảng cáo về khóa học, L.T – “Đại sứ của CLB” giới thiệu K. là “cao thủ nắm bắt tâm lý người khác” và cũng là “bậc thầy về bán hàng”(?).

Còn M được biết đến với việc phụ trách mảng kế toán và các công việc văn phòng tại một công ty ở Việt Nam. Trên Facebook của những người này cũng thường xuyên chia sẻ về các dự án “khủng” cũng như việc mua được nhà đẹp, xe đẹp bằng công sức kinh doanh…

Mập mờ lợi nhuận, doanh thu

Trả lời câu hỏi của PV Báo Gia đình & Xã hội về việc tại sao các loại bánh kẹo nhập với mức giá thấp, chất lượng chưa đảm bảo lại giao cho các thành viên bán với giá “trên trời”, K. – Một trong 4 người sáng lập của CLB cho biết: “Chúng tôi có đào tạo cho các bạn sinh viên về kỹ năng bán hàng, chiến lược kinh doanh, đặc biệt là chiến lược về giá bán. Việc đẩy giá cao như vậy cũng là cách để các bạn sinh viên tăng mức độ trải nghiệm khi đi bán hàng trực tiếp”(?).

“Về chất lượng bánh kẹo, sau khi nhận được phản ánh chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Sản phẩm bánh kẹo đa phần do các bạn sinh viên tự nhập về”, T., một đồng sáng lập khác cho hay.

Về lợi nhuận từ việc bán hàng, K cho biết: “100% lợi nhuận các bạn sinh viên tự chia cho nhau”, còn T. nói rằng: “20% lợi nhuận này sẽ được trích lại cho CLB”(?).

Liên quan đến khóa học, T. cho hay, đây là một khóa đào tạo về khởi nghiệp. Đối tượng tham gia khóa học này đại đa số là sinh viên, ngoài ra còn có người đi làm và một số là học sinh cấp 3. Trong khóa học này, học viên sẽ có 3 ngày được học về kỹ năng bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản trị, và rèn luyện khả năng chịu đựng. Khóa học cũng có 21 ngày để các học viên có thể tìm một mặt hàng để trải nghiệm kinh doanh.

Người đồng sáng lập CLB này cũng thừa nhận nội dung các khóa học khởi nghiệp của khóa học tương tự như các khóa học về làm giàu và khởi nghiệp được một số cá nhân và doanh nghiệp tổ chức thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, anh ta từ chối nói về mức thu học phí cho các khóa học.

“Dị bản” của đa cấp

Liên quan đến phản ánh của Báo Gia đình & Xã hội về hoạt động của CLB A.B, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: “Đây là hình thức bán hàng láu cá, chiêu trò, đánh vào lòng trắc ẩn, mong sự ban ơn của cộng đồng xã hội, không xứng đáng được gọi là kinh doanh hay khởi nghiệp”.

“Việc đi bán hàng với giá cao hơn nhiều lần giá trị thực như vậy không phải là cách phát triển nghề nghiệp hay làm ăn bền vững”, vị chuyên gia xã hội học nhấn mạnh.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, hình thức hoạt động của CLB này là một “dị bản của đa cấp”. Họ hình thành nên những hệ thống chiêu trò, móc nối với nhau tạo thành những ma lực hấp dẫn đối với hàng ngàn sinh viên, người trẻ. “Người trẻ hăm hở vào đời thường bị mê đắm bởi những danh hiệu hào nhoáng như khởi nghiệp hay kinh doanh nhưng bản chất hoạt động của CLB A.B không xứng đáng với hai từ đó”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình chia sẻ.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết: “Sinh viên có ý thức khởi nghiệp và tìm được những người hướng dẫn mình trong quá trình khởi nghiệp là rất tốt, rất cần thiết. Tuy nhiên qua tìm hiểu tôi thấy mục tiêu và phương pháp của CLB A.B không phải là đào tạo cho sinh viên con đường khởi nghiệp chân chính. Đó chỉ là những thủ đoạn bán hàng bịp bợm, lừa lọc, bất chính”.

“Để được hoạt động đào tạo khởi nghiệp cho hàng ngàn sinh viên thì cần phải được cấp phép và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở của CLB A.B có thể kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất thường”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ. Ông Lâm cũng cho biết, thời gian gần đây có khá nhiều công ty, cá nhân lợi dụng “mác” khởi nghiệp để mở các lớp học kinh doanh, làm giàu thu phí, trục lợi. Do vậy, các bạn sinh viên nên đến những trung tâm đào tạo về kinh doanh, khởi nghiệp uy tín hoặc học hỏi từ những doanh nhân thực thụ để có thể khởi nghiệp đúng hướng.

Không thể dùng chung công thức

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam bày tỏ sự bức xúc trước những khóa học về khởi nghiệp, làm giàu không thực chất như cách thức của CLB A.B. “Kinh doanh, khởi nghiệp không đơn giản chỉ là bỏ ra vài triệu để học một khóa cấp tốc là có thể đạt được. Mỗi người có cách thức thành công riêng, không thể dùng công thức của một người áp dụng cho hàng ngàn người và đảm bảo họ cũng thành công được”, GS Phú chia sẻ.

Số lượng hội viên tiếp tục tăng

Hình thành cách đây 2 năm, từ 7 thành viên ban đầu, hiện tại số lượng thành viên của CLB A.B đã lên đến hơn 1.000 người. Gần đây nhất CLB này mới mở rộng thêm 1 chapter (nhóm lớn) mới với hàng trăm sinh viên tham gia sinh hoạt hàng tuần. Theo K. – Một trong 4 người sáng lập, mỗi tháng CLB A.B tổ chức hoạt động đào tạo cho hàng ngàn sinh viên và thu hút đông đảo người quan tâm.

Nhóm Phóng Viên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/su-that-ve-biet-doi-sinh-vien-ban-keo-mut-khoi-nghiep-3-chan-dung-4-nha-sang-lap-duoc-hoc-vien-phong-thanh-20171201231333715.htm