Sự thật tin đồn một Thứ trưởng 'gom' đất nông trường

Chủ hộ gia đình chuyển nhượng 8000m2 đất tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài, Ba Vì khẳng định người ký và chuyển tiền trả tên là Hải.

"Mọi giao dịch mua bán đều là ông Hải"

Ngày 9/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Quang Cường - trưởng thôn Phú Yên (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) cho hay trước đây bản thân ông cũng nghe thông tin về việc một Thứ trưởng TN-MT gom đất tại địa bàn thôn. Thế nhưng, sau khi kiểm tra hồ sơ thu thập, không ai tên Kiên đứng ra thu mua đất.

"Giờ chúng tôi cũng đang thu thập hồ sơ để hoàn thiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho bà con", ông Cường cho hay.

Trong khi đó, Đất Việt cũng liên hệ với ông Đỗ Quốc Chiến (đội 5, thôn Phú Yên, xã Yên Bài), người chuyển nhượng 8.000m2 đất lâm nghiệp vào năm 2014 được phản ánh trong vụ việc vừa rồi, ông cho biết cũng không rõ bên mua đất là ai.

"Đây là đất của bố mẹ tôi, trực tiếp người bán là hai ông bà. Tôi và vợ chỉ là làm chứng dưới tư cách là con, vì ngày xưa theo chính sách di dân đất đai đều do bố mẹ đứng tên. Tôi cũng không biết bên nhận chuyển nhượng có phải là ông Trần Quý Kiên hay không, vì thời điểm đó chỉ thấy một người đứng ra ký hợp đồng mua và trả tiền tên Hải - được biết làm nghề xây dựng.

Theo chia sẻ của ông Hải thì mấy anh em mua chung nhau, thi thoảng cuối tuần lên câu cá, nghỉ dưỡng cuối tuần. Tất cả tiền mua bán ông bà, tôi và vợ, anh trai được nhận qua ông Hải chuyển vào tài khoản rồi ra Ngân hàng lấy.

Một góc mảnh đất 8000m2 gia đình ông Đỗ Quốc Chiến đã bán. Ảnh Một thế giới

Thời điểm đó tôi cũng đang đi làm việc trong TPHCM, lúc quyết định bán thì tôi mới về nên không nắm được các thông tin trước đó. Tôi chỉ biết mọi thủ tục đều do ông Hải lo liệu hết".

Theo lời kể của ông Chiến, thì trước khi tiến hành mua bán mảnh đất, ông Hải cùng một nhóm bạn khoảng 5-6 người cứ thi thoảng cuối tuần lại lên câu cá. Dù trong nhóm có người tên Kiên nhưng ông Chiến cũng không biết rõ đó là ai.

"Tôi cũng chỉ biết anh đó tên là Kiên, chứ không biết làm gì, ở đâu. Thời gian đó tôi chủ yếu sinh sống trong TPHCM, thi thoảng mới về nhà, nên nghe vợ kể hoặc thi thoảng mới gặp.

Về quyết định bán, bố tôi có điện hỏi có muốn bán không? Ban đầu ông bà định cho vợ chồng tôi sinh sống làm nhà ở đó, nhưng suy đi tính lại, đất trũng lại gần hồ, con cái nhỏ không ai trông, vợ đi làm cả ngày, phó mặc cho ông bà, nên tôi quyết bán.

Ban đầu từ thời điểm sốt đất nhiều người vào hỏi mua lắm, khi đó gia đình tôi không muốn bán. Sau tôi đã có dự định chuyển vào TPHCM sinh sống nên đồng ý luôn, rồi bảo ký thì tôi cũng chỉ ký.

Về hợp đồng chuyển nhượng thì sau khi bán đất xong nhà chúng tôi cũng không giữ lại", ông Chiến nói thêm.

Xã xác minh và không có người tên Kiên mua đất

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Yên Bài (Ba Vì) cũng cho biết, đã xác minh thông tin liên quan đến dư luận cho rằng một Thứ trưởng tên Kiên mua gom đất nông trường trên địa bàn xã.

“Phòng Tài nguyên - Môi trường cũng về xác minh. Xã cũng xác minh và không có người tên Kiên, Thứ trưởng Bộ TN-MT mua đất ở trên này”, ông Chiến khẳng định.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, ngày 3/5, ông Chu Văn Kỷ - Bí thư xã Thụy An (huyện Ba Vì) nêu ra tình trạng mua bán trao tay, mua gom đất nông lâm trường Việt Mông (thuộc địa bàn xã An Bài, Ba Vì) để xây trang trại, biệt phủ.

“Qua kiểm tra chúng tôi thấy rất nhiều các hộ dân tự ý xây trạng trại nhà cửa không phép trên đất nông lâm trường. Do lịch sử để lại nên vấn đề quản lý đất đai ở đây bị buông lỏng, có nhiều văn bản chồng chéo, mâu thuẫn nhau”, ông Kỷ nói.

Ông cũng đề nghị đẩy nhanh việc bàn giao đất nông lâm trường cho địa phương quản lý để ngăn chặn tình trạng mua bán trao tay, thu gom đất đai xây trang trại, biệt phủ trái phép.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - Bạch Công Tiến thừa nhận việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện rất phức tạp, thậm chí có biểu hiện mua bán bất động sản, chuyển nhượng đất nông lâm trường.

Ông Tiến cũng cho biết chính quyền huyện cũng có nghe dư luận phản ánh thông tin ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ TN-MT “gom” đất nông lâm trường nằm trên địa bàn xã Yên Bài.

“Sau khi nghe dư luận phản ánh, chúng tôi đã cử cán bộ xuống xã Yên Bài tìm hiểu sự việc. Vấn đề mua bán đất theo kiểu trao tay như thế rất phức tạp. Nhưng để khẳng định sự việc liên quan đến Thứ trưởng Kiên hay không thì chúng tôi chưa có cơ sở. Việc này chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo”, ông Tiến nói.

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-tin-don-mot-thu-truong-gom-dat-nong-truong-3357871/