Sự thật thú vị không phải ai cũng biết về nước Đức

Với dân số lên tới 83 triệu người tính đến năm 2019, Đức là quốc gia đông dân nhất Liên minh Châu Âu (EU).

Theo FactSlide, với dân số lên tới 83 triệu người tính đến năm 2019, Đức là quốc gia đông dân nhất Liên minh Châu Âu (EU). Đây là một trong những sự thật thú vị về nước Đức. Ảnh: Getty.

Đức là quốc gia đầu tiên thực hiện quy ước Daylight Saving Time (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) để tiết kiệm năng lượng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ nhất. Ảnh: AP.

Thủ đô Berlin của nước Đức rộng lớn hơn Paris (Pháp) 9 lần và có nhiều cây cầu hơn thành phố Venice (Italy). Ảnh: Wikipedia.

Cuốn tạp chí đầu tiên được phát hành tại nước Đức vào năm 1663. Ảnh: LI.

Khoảng 5.500 quả bom thời Thế chiến II được phát hiện và vô hiệu hóa mỗi năm tại nước Đức. Ảnh: BBC.

Năm 1917, Đức đã "mời" Mexico tham gia Chiến tranh Thế giới Thứ nhất bằng cách tấn công Mỹ nhằm lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất gồm Texas, New Mexico và Arizona. Ảnh: Đại sứ quán Mexico tại Berlin. Ảnh: Wikipedia.

Hans-Joachim Bohlmann là một kẻ phá hoại nghệ thuật người Đức, từng gây ra thiệt hại hơn 138 triệu euro khi phá hủy nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của các nghệ sĩ như Rubens và Rembrandt. Ảnh: ACP.

Thị trấn Büsingen am Hochrhein (Đức) nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Thụy Sĩ. Ảnh: FS.

Người nhập cư đã gây ra 142.500 hành vi phạm tội ở Đức trong 6 tháng đầu năm 2016. Ảnh: Naharnet.

Theo FactSlide, người Đức trả tiền mặt trong 80% toàn bộ giao dịch của họ. Ảnh: DW.

Trong thời kỳ siêu lạm phát lên đến đỉnh điểm ở Đức vào năm 1923, một ổ bánh mì có giá lên tới 428 tỷ Weimar Mác, còn 1kg bơ có giá gần 6 nghìn tỷ Weimar Mác. Ảnh: FS.

Bánh Hamburger có tên bắt nguồn từ thành phố Hamburg của Đức. Ảnh: FN.

Mời độc giả xem thêm video: Nền y tế Venezuela khủng hoảng vì bác sĩ rời bỏ đất nước (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/su-that-thu-vi-khong-phai-ai-cung-biet-ve-nuoc-duc-1323869.html