Sự thật thú vị ít biết về các em bé Hoàng gia Anh

Thay vì bệnh viện, các em bé Hoàng gia Anh từng chào đời tại cung điện Buckingham hay các dinh thự, tổ chức bắn đại bác trong niềm hân hoan của mọi người để chào đón sự ra đời của các công chúa, hoàng tử...

Theo quy định, Nữ hoàng luôn là người đầu tiên được thông báo khi có một em bé Hoàng gia Anh, đặc biệt là người thừa kế ngai vàng chào đời trước khi được thông báo công khai.

Theo quy định, Nữ hoàng luôn là người đầu tiên được thông báo khi có một em bé Hoàng gia Anh, đặc biệt là người thừa kế ngai vàng chào đời trước khi được thông báo công khai.

Theo truyền thống của Hoàng gia Anh, một người đưa tin đi bằng xe hơi từ bệnh viện tới Cung điện Buckingham, mang theo một tờ giấy có chữ ký của bác sỹ, trong đó có viết chi tiết về: giới tính, cân nặng và thời điểm em bé chào đời.

Tờ thông báo về việc chào đời của em bé Hoàng gia sẽ được đặt vào giá đỡ nghi lễ ở sân trước của Cung điện và tờ giấy này sẽ nằm ở đó khoảng 24 giờ.

Ngày nay, việc chào đời của em bé Hoàng gia do Cung điện Kensington thông báo bằng thư điện tử hoặc trên trang mạng Twitter.

Trong suốt một thời gian dài các công chúa, hoàng tử Anh đều chào đời tại cung điện Buckingham ở London hay các dinh thự, lâu đài thuộc Hoàng gia Anh chứ không phải bệnh viện.

Thật vậy, Nữ hoàng Elizabeth II sinh 3 hoàng tử: Charles, Andrew và Edward tại cung điện Buckingham trong khi công chúa Anne chào đời tại Clarence House.

Truyền thống này chấm dứt khi công nương Diana quyết địnhn sinh con tại bệnh viện St. Mary's. Theo đó, hoàng tử William và hoàng tử Harry chào đời tại bệnh viện này. St. Mary's cũng chính là nơi công nương Kate Middleton sinh 2 hoàng tử và 1 công chúa.

Theo truyền thống Hoàng gia Anh, các ông bố bị cấm vào phòng sinh. Tuy nhiên, tục lệ này dần được nới lỏng khi Thái tử Charles quyết định có mặt khi công nương Diana vượt cạn, sinh hoàng tử William.

Vì vậy, khi công nương Kate Middleton hạ sinh Hoàng tử, Công chúa thì Hoàng tử William đều có mặt bên cạnh để cùng vợ vượt cạn.

Anh sẽ bắn 62 phát đại bác tại Cầu Tháp Luân Đôn và 41 phát đại bác tại công viên Green Park gần cung điện Buckingham để chào đón sự ra đời của các công chúa, hoàng tử.

Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới" (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-thu-vi-it-biet-ve-cac-em-be-hoang-gia-anh-1053341.html