Sự thật thông tin 'Tịnh thất Bồng Lai' không được cấp phép hoạt động và không được Giáo hội Phật giáo công nhận

Cộng đồng mạng xôn xao tranh cãi về thông tin 'Tịnh thất Bồng Lai' không có giấy phép hoạt động. Tuy nhiên theo lời nhiều người cho biết, vốn dĩ 'tịnh thất' toàn là sư tu tại tâm, tai gia nên không cần ai cho phép để tu cả.

Cách đây vài ngày, "Tịnh thất Bồng Lai" nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu Bồng Lai nổi tiếng tưng tham gia "Thách thức danh hài" bị nhiều cá nhân đến đập phá, gây gổ, hành hung các tăng ni với lý do chùa bắt cóc con gái của họ. Trong vụ việc trên, một sư thầy tại tịnh thất Bồng Lai đã nhập viện vì bị nhóm người này ném gạch men vào mặt, phải khâu 7 mũi. Kể cả khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng, nhóm người này vẫn vô cùng hung hăng tiếp tục tấn công các tăng ni tại đây.

Vụ việc đã khiến cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" tràn ngập trên các mặt báo, trên mạng xã hội và có nhiều thông tin bên lề, ý kiến trái chiều về điều này. Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ tịnh thất, nơi nuôi dưỡng đến 7 đứa trẻ mồ côi. Các cư dân mạng cho biết, một nơi các tăng ni có tấm lòng nuôi dưỡng trẻ mồ côi thì không bao giờ làm chuyện ấy. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận bênh vực, vẫn có những người cho rằng "không có lửa làm sao có khói".

Tịnh thất Bồng Lai bị nhiều người xông vào đập phá.

Tịnh thất Bồng Lai bị nhiều người xông vào đập phá.

Một sư thầy bị thương nặng phải khâu 7 mũi trên mặt.

Mới đây, thông tin về việc "Tịnh thất Bồng Lai không được chính quyền cấp phép hoạt động và không được giáo hội phật giáo công nhận" đã được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Nhiều người từ thông tin này cho rằng tịnh thất hẳn làm điều gì đó "mờ ám" nên mới không được cấp phép hoạt động và quay lại chỉ trích các tăng ni tại nơi này.

Bức ảnh thông tin gây tranh cãi trên mạng xã hội

Tuy nhiên, theo một số phật tử cho biết, sở dĩ gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" chính là vì nơi này không được xem như một ngôi chùa. Tính chất của "tịnh thất" là "nhà riêng của tu sĩ", "tu tại gia", mà tự mình tu thì dường như không cần có sự cho phép của bất cứ tổ chức nào. Bên cạnh đó, "Tịnh thất Bồng Lai" được xây tạm bợ bằng các miếng tôn, nếu nói chính xác hơn, các thầy xây nên "Tịnh thất Bồng Lai" là để các bé mồ côi có chỗ trú mưa trú nắng, tu tại tâm chứ không đặt nặng vấn đề cúng bái.

Bên canh đó, các cư dân mạng cho biết họ không quan tâm "Tịnh thất Bồng Lai" có được ai công nhận hay không, chỉ cần nhìn vào những chú tiểu mồ côi trắng trẻo, thông minh, lanh lợi được các tăng ni nơi đây nuôi dưỡng là đủ hiểu họ tốt hay xấu. Các tăng ni tại tịnh thất Bồng Lai cũng thừa nhận việc mình tu tại tâm chứ không được công nhận từ trước chứ không hề giấu diếm

Cộng đồng mạng ủng hộ Tịnh thất Bồng Lai hết mình.

Mặc dù có rất nhiều vấn đề, tranh cãi xung quanh vụ việc nhóm người bao vây gây hấn với "tịnh thất Bồng Lai", tuy nhiên mọi chuyện đến giời vẫn chưa ngã ngũ và phải chờ kết quả điều tra của lực lượng chức năng.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/su-that-thong-tin-tinh-that-bong-lai-khong-duoc-cap-phep-hoat-dong-va-khong-duoc-giao-hoi-phat-giao-cong-nhan-82918.html