Sự thật sau 10 lời mời và số 0 của Quang Hải

Người đại diện của Quang Hải luôn nhấn mạnh, lựa chọn sang châu Âu, cầu thủ số 1 bóng đá Việt Nam bắt đầu bằng số 0.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đáo hạn hợp đồng với CLB Hà Nội và trở thành cầu thủ tự do từ ngày 12/4.

Dù vậy, bến đỗ của cầu thủ này cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn, dù có nhiều thông tin xuất hiện trên truyền thông.

Quang Hải đã chia tay CLB Hà Nội và đang tìm kiếm bến đỗ mới

Quang Hải đã chia tay CLB Hà Nội và đang tìm kiếm bến đỗ mới

Người đại diện của anh - ông Nguyễn Đắn Văn trong lần gần nhất phát biểu trước báo giới vẫn cho hay, Hải “con” muốn tới châu Âu và sẽ mặc áo số 19 ở đội bóng mới.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tiếp tục được đeo số áo 19 cho thấy cầu thủ quê Đông Anh rất được coi trọng.

Tuy nhiên, số áo không nói lên nhiều điều, nhất là khi số 19 chưa bao giờ quan trọng ở các đội bóng chuyên nghiệp.

Thủ thành Đặng Văn Lâm mang áo số 1 tại CLB Cerezo Osaka nhưng vẫn thường xuyên ngồi dự bị, mới ra sân 2 trận trong vòng 1 năm qua.

Bên cạnh đó, một chi tiết cũng cần lưu ý, với ngôi sao với sức hút lớn, các CLB luôn tìm mọi cách để hoàn tất việc chiêu mộ, nhất là khi cầu thủ đã tự do.

Thậm chí, ngay cả khi cầu thủ còn hợp đồng họ cũng nỗ lực để đạt thỏa thuận sơ bộ.

Nói vậy để thấy rằng, sức hút của Hải “con” không lớn như những gì truyền thông và người hâm mộ thổi phồng trong thời gian qua.

Hơn 10 lời mời từ châu Á, châu Âu nhiều khả năng cũng chỉ là những con số đánh lạc hướng truyền thông và một số đội bóng có liên hệ với Quang Hải.

Mặc dù vậy, ông Văn rất tỉnh táo khi luôn nhấn mạnh, Hải lựa chọn ra châu Âu tức là chấp nhận bắt đầu từ con số 0.

Điều này hoàn toàn chính xác bởi một cầu thủ tới từ vùng trũng Đông Nam Á muốn ngay lập tức có chỗ đứng ở lục địa già là điều gần như không thể.

Có lẽ cũng bởi vậy, ông Văn đang nỗ lực để tìm kiếm một bến đỗ tốt nhất, phù hợp nhất cho ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/su-that-sau-10-loi-moi-va-so-0-cua-quang-hai-d549414.html