Sự thật phơi bày

Thế giới đang xôn xao vụ tay đua huyền thoại Lance Armstrong thú nhận chơi doping một cách có tổ chức trong suốt gần 10 năm với 7 lần đăng quang Tour de France danh giá. Đó là một cú sốc rất lớn với rất nhiều giới lẫn nhiều người, trong đó có cả fans của Armstrong và Quỹ Phòng, chống ung thư do anh từng làm chủ tịch.

Niềm tin bị dao động rất nhiều khi sự thật được phơi bày một cách trần trụi và nhiều người mang cảm giác bực bội khi suốt thời gian dài bị lừa dối.

Rất nhiều người thắc mắc về việc Ủy ban Chống doping Mỹ đã điều tra và công bố những sự thật rất sốc, ảnh hưởng đến nền thể thao của họ, nhưng họ vẫn làm vì sự thật được phơi bày thì tương lai nền thể thao mới phát triển.

Bóng đá Việt Nam từng đón nhận nhiều sự thật được phơi bày như vụ mua bán độ có tổ chức từ những cái bắt tay của lãnh đạo 6 đội bóng và thông tin được truyền tai cho các cầu thủ thực hiện, sau đó thì chính các cầu thủ bắt tay với giới cá cược để kiếm tiền bất chính. Đó là vụ án mua bán độ năm 1997 mà sau đó, chính vị Chủ tịch LĐBĐVN khi ấy lo lắng đề nghị khép vụ án lại do sợ "vỡ bình khi ném chuột".

Vụ các cầu thủ U.23 Việt Nam mua bán độ tại SEA Games 23 - năm 2005 cũng từng là sự thật bị phơi bày làm mất niềm tin của người hâm mộ. Bây giờ thì nhiều người trong cuộc lại nói rằng vụ án ấy đã được chủ động khoanh lại vì nếu làm tới thì không còn ai làm bóng đá, do rất nhiều quan chức cũng dính vào ở những giải trong nước.

Hiện tại thì bóng đá VN đang rất cần nhiều sự thật được phơi bày để làm tiền đề cho việc làm lại một cách tử tế. Điển hình vụ nhiều cầu thủ ngoại của Sài Gòn Xuân Thành đang đòi trả tiền một cách sòng phẳng và đe dọa nhờ lãnh sự quán kiện lên FIFA do những khoản chấm mút từ ông chủ hoặc người điều hành đội bóng.

Lại cũng có rất nhiều thông tin liên quan đến những ông chủ ở một số đội bóng chơi cá cược và ít nhiều đã có tác động đến cầu thủ của mình để làm kinh tế. Và thông tin ấy cũng có liên quan đến sự thiếu lành mạnh ở cấp đội tuyển lẫn đội U.23 làm nhiệm vụ ở SEA Games.

Lại thấy băn khoăn với cách làm khi một bên là tìm, điều tra ngọn ngành và công bố sự thật để làm sáng tỏ và tìm hướng khắc phục, còn một bên thì khi sự thật vừa vén màn lại tìm cách che nó đi, hay khoanh lại do sợ… “vỡ bình”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/binh-luan/su-that-phoi-bay/100037.bld