Sự thật nữ sinh Indonesia bị cấm dự SEA Games 30 vì mất trinh

Chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia lên tiếng phủ nhận thông tin nữ VĐV thể dục dụng cụ bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 30 vì mất 'cái ngàn vàng'.

Ngày hôm qua, thông tin một nữ VĐV thể dục dụng cụ bị tước quyền thi đấu SEA Games 30 vì mất… trinh làm “dậy sóng” truyền thông. Thông tin này không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông xứ vạn đảo mà còn gây bất ngờ với báo chí Việt Nam.

Thế nhưng, sau khi thông tin này được đăng tải, Chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đây là thông tin sai.

“Thông tin VĐV Shalfa Avrila Siani bị loại khỏi SEA Games vì “mất trinh” là sai sự thật.Theo tìm hiểu, Shalfa Avrila Siani đã có hành vi không đúng mực, vô kỷ luật, gây ảnh hưởng đến phong độ của bản thân và cả đồng đội. Vì vậy Shalfa bị gạch tên khỏi danh sách tham dự SEA Games 30″, ông nói.

Mẹ Shalfa đưa con gái đi báo cáo về việc bị loại khỏi tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Theo đó, chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia quả quyết Shalfa Avrila Sina bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn. Bên cạnh đó, chủ tịch Hiệp hội Thể dục Indonesia cũng khẳng định Bộ sẽ phối hợp với phía cảnh sát đề điều tra và có hình thức xử lý về thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự và nhân phẩm Siani.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông báo con bị tước quyền thi đấu SEA Games vì HLV cho rằng bị mất trinh vì thường xuyên đi chơi về trễ, bố mẹ nữ VĐV này đã đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra trinh tiết, chứng minh lời nói của vị HLV là sai. Kết quả cho thấy, Shalfa “vẫn còn là con gái'.

Chia sẻ với báo chí Indonesia, mẹ Shalfa bày tỏ sự thất vọng sau khi con gái không được dự SEA Games trên đất Philippines chỉ vì cáo buộc “không còn là con gái”.

Gia đình Shalfa đã thuê luật sư để kiện vị HLV này cũng như gửi đơn cho Tổng thống Joko Widodo. Do đó mà Bộ Thể thao Indonesia đã lập tức làm việc với HLV đội thể dục dụng cụ Indonesia để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Shalfa là vận động viên tài năng của thể thao Indonesia, cô từng giành nhiều huy chương các loại ở các giải trẻ trong đó có HCĐ tại giải thi đấu dành cho các trường đại học châu Á. Ngoài ra, Shalfa còn giành được HCV Satya Yasa Cundamani hai lần, giải thưởng cao nhất từ Chính quyền thành phố Kediri.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/su-that-nu-sinh-indonesia-bi-cam-du-sea-games-30-vi-mat-trinh-6538819.html