Sự thật người trúng số 92 tỷ bị thu hồi tiền

Theo luật sư người trúng số 92 tỷ không bị thu hồi, ai sai người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về vụ trúng số 92 tỷ của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào ngày 16/10.

Chiều ngày 25/10, ông N.V.P -Phó chủ tịch phường nơi chị Đào sinh sống cho biết: Hiện nay không còn người nào đến nhà chị Đào xin tiền nữa.

Mới đây, tại cuộc họp của ngành vé số khu vực miền Nam vừa diễn ra tại TP Cần Thơ, đại diện một số công ty xổ số cho rằng Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) có biểu hiện phát hành vé số sai quy định khi vé Vietlott được mua bán dạo.

Lâu nay vé số truyền thống được phân phối qua đại lý và người bán vé số dạo. Vietlott là loại vé cho phép người mua tự chọn số thông qua phiếu chọn số và vé sẽ được in bằng máy in vé của Vietlott.

Vấn đề nảy sinh là nhiều người mua vé Vietlott từ đại lý rồi mang đi bán dạo. Đặc biệt ở các tỉnh chưa có đại lý Vietlott thì nhiều người đặt mua vé số Vietlott từ các đại lý ở TP.HCM và vận chuyển về tỉnh để bán dạo.

Giá vé tại đại lý là 10.000 đồng/vé và bán dạo là 12.000-13.000 đồng/vé. Nhiều người bán vé số truyền thống dạo cũng lấy thêm vé Vietlott để bán.

Đại diện gia đình chị Đào lên nhận giải của Vietlott (Ảnh TTT).

Nhận định về vụ việc này, LS Phạm Công Út - Đoàn LS TP.HCM cho biết: "Cái sai này phải xem sai ở đâu.

Đầu tiên xem người trúng số có vi phạm gì không?. Người mua vé số họ đi mua một niềm mơ ước, may mắn được nhà nước cấp phép cho 1 tổ chức nào đó được hoạt động công khai, hợp pháp. Như vậy người tham gia công khai hợp pháp và không có lỗi gì hết.

Một khi giao dịch không có lỗi thì họ không phải chịu trách nhiệm với hậu quả xảy ra, ở đây nói cụ thể người mua vé số tự chọn này họ không có lỗi thì số tiền thưởng của họ là của họ. Không có gì gian dối ở đây cả".

Luật sư Út phân tích tiếp: "Thứ hai xét xem người phát hành vé số họ có gì sai hay không? Theo thông tin trên báo chí thì họ có sai phạm một số thủ tục khi phát hành kinh doanh vé số.

Họ xin phép cơ sở quản lý hành chính của nhà nước để hoạt động như thế nào thì hoạt động đúng như thế. Nếu họ không hoạt động đúng thì bị xử lý về mặt hành chính, vi phạm nặng nề không khắc phục được thì sẽ bị tước giấy phép.

Từ đó mà người dân họ hoang mang, người dân họ không hiểu nên nghĩ nhà nước thấy trúng số lớn quá nên định thu hồi".

Theo nhận định của luật sư, ở đây còn có sự cạnh tranh không lành mạnh của một số cơ sở xổ kiến thiết ở một số địa phương.

Khi họ thấy rằng xổ số này siêu lợi nhuận, đè bép một số cơ sở khác nên sẽ làm họ giảm doanh thu nên họ phải đấu tranh.

Trước đó trao đổi với báo chí, Luật sư Trần Văn Phước - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận cho biết: "Với cách kinh doanh in sẵn các cặp số lên vé thì đúng là Vietlott không còn đúng với tính chất vé số tự chọn. Điều này chẳng khác gì người chơi mua một tờ vé số thông thường nhưng lại có tỷ lệ trúng giải thấp hơn rất nhiều".

Từ đó, ông Phước cho rằng Vietlott đang phạm luật và không đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, người chơi cũng vì thế mà ảnh hưởng.

Luật sư Phước nhận định: "Không có căn cứ để thu hồi vì thủ tục nhận giải đã được bên bán và bên chơi xác nhận.

Đây là giao dịch dân sự, người đại diện của Vietlott thay mặt cho một công ty nhà nước đã công nhận tờ vé số đó là hợp lệ, thì dù sau này có xảy ra tranh chấp thì người đại diện của Vietlott phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định của mình".

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/su-that-nguoi-trung-so-92-ty-bi-thu-hoi-tien-3321612/