Sự thật ngỡ ngàng MU hủy chuyển nhượng Sancho

Sếp lớn Ed Woodward cho rằng, thương vụ Sancho có thể tiêu tốn của MU 227 triệu bảng, quá đắt đỏ trong bối cảnh kinh tế hiện tại nên đã dừng việc chiêu mộ tài năng trẻ người Anh.

Jadon Sancho là mục tiêu số 1 của HLV Solskjaer trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Tuy nhiên, việc Dortmund định giá 108 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh 20 tuổi là rào cản quá lớn khiến thương vụ đổ bể dù đôi bên có nhiều tháng đàm phán.

Sếp MU cho rằng thương vụ Sancho quá đắt đỏ trong bối cảnh hiện tại

Sếp MU cho rằng thương vụ Sancho quá đắt đỏ trong bối cảnh hiện tại

Nguồn tin từ The Athletic đưa ra thông tin khác, rằng MU chưa bao giờ tiến sát hợp đồng với Jadon Sancho, bởi vụ bom tấn sẽ tiêu tốn của đội bóng thành Manchester 227 triệu bảng (250 triệu euro).

MU muốn duy trì cấu trúc tiền lương ở CLB nên đề xuất thù lao ban đầu dành cho Sancho thấp hơn những gì cầu thủ này đang nhận tại Dortmund.

Mãi đến đầu tháng 8, MU mới đưa ra lời đề nghị thứ hai mức lương tương đương Sancho hưởng ở sân Sinal Iduna-Park (khoảng 190.000 bảng/tuần), với điều khoản tăng nhẹ dựa trên hiệu suất thi đấu.

Sancho không chấp nhận mức lương thưởng mà phía Quỷ đỏ gửi đến và đánh tiếng muốn nhận thù lao gần bằng Pogba hiện tại, 250.000 bảng/tuần.

Giữa tháng 9, xuất hiện bước đột phá trong quá trình thương thảo điều khoản cá nhân giữa Sancho và MU. Mặc dù vậy, phí chuyển nhượng cao mà Dortmund yêu cầu khiến lãnh đạo Red Devils chùn bước, tính đến các phương án chuyển nhượng khác.

Ban giám đốc MU lập luận, mức định giá 108 triệu bảng Sancho chưa tính đến yếu tố sụt giảm tài chính chung do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo họ, lẽ ra Dortmund cần phải hạ yêu cầu xuống 80 triệu bảng thì mới hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Sancho không gia nhập MU như nhiều fan Quỷ đỏ mong đợi

Nếu chiêu mộ Jadon Sancho, MU sẽ phải trả tổng cổng 227 triệu bảng phí chuyển nhượng, lương thưởng và lót tay cho người đại diện. Quỷ đỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy thương vụ "bom tấn".

Thông qua các luật sư, trưởng đoàn đàm phán chuyển nhượng MU - Matt Judge gửi lời đề nghị cuối cùng trị giá 80 triệu bảng kèm phụ phí hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Dormtund - Hans-Joachim Watzke ngay lập tức từ chối vì quá muộn và chưa đáp ứng yêu cầu họ đưa ra.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/su-that-ngo-ngang-mu-huy-chuyen-nhuong-sancho-679127.html