Sự thật ngỡ ngàng hoàng đế Napoleon bị đầu độc đến chết

Hoàng đế Napoleon qua đời tại hòn đảo St. Helena vào năm 1815. Khi ấy, các bác sĩ thông báo rằng nhà cầm quân lừng lẫy một thời của nước Pháp tử vong vì ung thư dạ dày. Thế nhưng, trước khi qua đời, Napoleon nói rằng bản thân bị đầu độc. Liệu sự thật là gì?

Vào ngày 5/5/1821, Hoàng đế Napoleon lừng lẫy một thời của nước Pháp trút hơi thở cuối cùng trên hòn đảo St. Helena hoang vắng sau 6 năm lưu đày.

Sau khi Hoàng đế Napoleon qua đời, các bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra của các bác sĩ khẳng định vị hoàng đế một thời uy chấn châu Âu qua đời vì ung thư dạ dày.

Ngay từ khi mới lên đảo St. Helena vào năm 1815, Napoleon bắt đầu trải qua những cơn đau lớn ở dạ dày do bị chảy máu, suy nhược tiêu hóa và đổ mồ hôi nhiều.

Thêm nữa, gia đình của hoàng đế Napoleon có một số người bỏ mạng vì căn bệnh ung thư dạ dày. Vì vậy, các bác sĩ có nhiều cơ sở để đưa ra kết luận hoàng đế Pháp qua đời vì căn bệnh nguy hiểm trên.

Tuy nhiên, lúc nằm trên giường bệnh, Napoleon nói rằng bản thân bị đầu độc.

Không ít người tin rằng cái chết của Napoleon liên quan đến việc đầu độc. Lý do được đưa ra là ngay cả khi bị đưa đi lưu đày ở St. Helena, vị hoàng đế lừng lẫy một thời của Pháp vẫn là mối nguy ngại hàng đầu không chỉ của vương triều nước Pháp mà còn của nhiều nước khác ở châu Âu.

Không ai có thể khẳng định Napoleon sẽ không thể gây đảo lộn tình thế quyền lực ở châu Âu giống như lần trước.

Vì vậy, để ngăn điều tồi tề nhất có thể xảy ra, Napoleon bị đầu độc và chết. Khi ấy, Napoleon không còn khả năng đe dọa tới quyền lực của những người đối địch.

Giả thuyết này càng nhận được sự quan tâm lớn của công chúng và giới chuyên gia khi mẫu tóc của Napoleon phát hiện có dấu vết thạch tín ở liều lượng khá cao.

Nếu Napoleon thực sự bị đầu độc thì ai hay thế lực nào là hung thủ? Đến nay, bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-ngo-ngang-hoang-de-napoleon-bi-dau-doc-den-chet-1344610.html