Sự thật Nga đổ tiền đóng tàu sân bay hạt nhân

Nga đã bắt đầu các công việc tạo ra một tàu sân bay hạt nhân mới, tạp chí nổi tiếng The National Interest của Mỹ cho biết.

Nga đã bắt đầu các công việc liên quan đến việc tạo ra tàu sân bay hạt nhân mới, tạp chí nổi tiếng The National Interest của Mỹ viết.

Nguồn tin này cho rằng, tàu sân bay này sẽ thay thế cho tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov - được xây dựng từ thời Liên Xô và hiện nay đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa.

Tuy nhiên điện Kremlin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua sắm tàu sân bay mới.

Nga đang chuẩn bị cho công việc tạo ra tàu sân bay mới thay thế tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov".

Hiện tại Nga đang tính nghiên cứu thiết bị hạt nhân (lò phản ứng hạt nhân) dùng cho tàu sân bay tương lai. Đây là cơ sở để tin rằng, Kremlin chuẩn bị xây dựng tàu sân bay mới.

Nguồn tin này dẫn lời người đứng đầu bộ phận đóng tàu của Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Tryapichnikov cho biết, họ đã và đang tạo ra loại động cơ như vậy cho con tàu.

Hãng tin TASS dẫn lời ông này cho biết, Hải quân nga đang rất hy vọng sẽ nhận được tàu sân bay mới vào khoảng năm 2030 với trọng tải không nhỏ hơn 70 nghìn tấn.

Một số chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn hiện nay Nga sẽ gặp khó khăn bởi vì thực tế các tàu sân bay thường được đóng ở xưởng đóng tàu ở Nikolaev, hiện đang nằm trên lãnh thổ độc lập của Ukraine.

Vì vậy Nga đang phải từng bước xây dựng năng lực đóng tàu mới ở vùng Viễn Đông của Nga để chế tạo tàu có kích thước này.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình “Russia 24” cho biết rằng, chỉ cần có lệnh sản xuất sẽ xây dựng một ụ tàu khổng lồ mới ở vùng Viễn Đông, cho phép xây dựng một tàu sân bay với trọng tải khoảng 110-115 nghìn tấn. Điều này hoàn toàn có thể và bắt đầu từ năm 2020.

Hiện tại, ở vùng Viễn Đông của Nga đang xây dựng một ụ tàu dài 114 m tại xưởng đóng tàu “Zvezda”, nơi một ngày nào đó nó sẽ có thể xây dựng một tàu sân bay lớn.

Sau khi mối quan hệ với Ukraine xấu đi, Nga bắt đầu xây dựng các nhà máy nhằm tự cung tự cấp cho các đơn vị quốc phòng của họ. Tuy nhiên trong lĩnh vực đóng tàu trọng tải lớn hoàn toàn không dễ dàng.

Các nhà phân tin cho rằng, Nga đang muốn xây dựng một nhà máy đòng tàu lớn ở vùng viễn đông, tuy nhiên dự án này không phải là dự án quân sự mà chúng được tạo ra nhờ nguồn tài chính từ một doanh nghiệp Hàn Quốc. Điều này sẽ cản trở cho việc xây dựng tàu sân bay quân sự ở khu vực.

Hơn nữa, ngay cả khi cơ sở hạ tầng hoàn thành, điều đó không có nghĩa là Nga có đủ tất cả các công nghệ cần thiết để xây dựng một tàu sân bay với trọng tải hơn 100 nghìn tấn. Nga chưa bao giờ chế tạo được tàu chiến với kích thước lớn và phức tạp như vậy.

Thực tế thời Liên Xô tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã được tạo ra nhưng nó nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 55 nghìn tấn.

Thậm chí sau đó việc xây dựng tàu sân bay hạt nhân Ulyanovsk với trọng tải khoảng 85 nghìn tấn đã được xây dựng nhưng không thành công và buộc phải tháo dỡ vào năm 1992.

Do đó muốn xây dựng tàu sân bay mới Moscow sẽ phải làm chủ lại tất cả những công nghệ cần thiết cho việc xây dựng một con tàu như vậy.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-that-nga-do-tien-dong-tau-san-bay-hat-nhan-3364424/