Simeone vỡ mộng Champions League vì tư duy cũ kỹ

Khi Cristiano Ronaldo và Real Madrid sớm bị loại khỏi Champions League, huấn luyện viên Diego Simeone có lẽ là người phấn khởi nhất.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, HLV Simeone không còn cảm giác bị dày vò. Nỗi ám ảnh bám lấy chiến lược gia người Argentina biến mất. Ở các vòng knock-out Champions League, ông thầy 50 tuổi chỉ thất bại khi đối đầu với đội bóng sở hữu Ronaldo.

Mùa giải 2019/20 được cho là năm của Atletico ở Champions League, bởi Juventus bị loại sớm. Ronaldo đứng trong hàng ngũ "Bà đầm già". Cơn ác mộng không còn, mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn để Rojiblancos có thể giành chiếc cúp tai voi.

Trên ván cờ đấu trí, Simeone thua Nagelsmann

Sự thật không ngọt ngào như vậy. Atletico bị RB Leipzig đánh bại với tỷ số 1-2 tại tứ kết. Simeone vỡ mộng vô địch. Sẽ không có trận lượt về nào diễn ra do thể thức của Champions League thay đổi. Lúc này, tất cả được giải quyết chỉ trong một trận đấu.

Trong ngày Atletico gục ngã, sự thật về Simeone được phơi bày. Cách tiếp cận trận đấu theo hướng phòng ngự của chiến lược gia người Argentina trở nên quá cũ kỹ. Nó không còn tạo ra được sự bất ngờ và biến Atletico thành đội bóng khó chơi.

Những gì hay nhất của Simeone bị người đồng nghiệp trẻ tuổi hơn là Julian Nagelsmann giải mã. Điều này dấy lên hồi chuông báo động cho nhà cầm quân Nam Mỹ. Ông cần cấp tiến tư duy trong cách tiếp cận trận đấu, nếu không muốn nhận thêm trái đắng.

 Julian Nagelsmann góp công lớn đưa RB Leipzig giành quyền vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty.

Julian Nagelsmann góp công lớn đưa RB Leipzig giành quyền vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty.

Dưới sự dẫn dắt của Simeone, Atletico chuộng lối chơi mạnh mẽ. Họ muốn kéo đối thủ vào những cuộc đấu mà ở đó yếu tố thể lực lên ngôi. Đại diện thành Madrid cũng thích triết lý phòng ngự phản công. Đây là bản sắc của Rojiblancos.

Từ thực tế đó, RB Leipzig được cho là sẽ trở thành con mồi ngon với Atletico. Đội bóng Đức chơi xông xáo, chủ động và thích dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Nagelsmann không phải kẻ non kinh nghiệm. Nhà cầm quân bằng tuổi Lionel Messi đã tỏ ra khôn ngoan.

Ông không để các học trò rơi vào chiếc bẫy được Atletico giăng sẵn. RB Leipzig từ bỏ lối chơi quen thuộc. Họ đá không quá dồn dập, đôi lúc nhường thế trận cho đối thủ, để đội bóng xứ sở đấu bò kiểm soát bóng và dâng cao đội hình để tấn công.

Thầy trò Simeone không quen khi đá như vậy. Sự nguy hiểm của Atletico được phát huy tối đa khi chơi phòng ngự phản công. Còn RB Leipzig thu mình và chờ đợi thời cơ để tung đòn. Họ kiên nhẫn và chỉ pressing khi nhận ra thời điểm lý tưởng.

HLV Simeone được xem là bậc thầy ở những vòng knock-out. Với trận tứ kết Champions League gặp RB Leipzig, ông dường như suy nghĩ quá nhiều. Tư tưởng cẩn trọng khiến Simeone đánh mất sự táo bạo. Cách Atletico nhập cuộc nói lên điều đó.

HLV Simeone còn tạo ra sự khó hiểu trong cách sử dụng nhân sự. Ông để Joao Felix, Thomas Partey và Alvaro Morata trên ghế dự bị. Điều này khiến Atletico mất đi chất lượng đội hình. Trong bóng đá, những ngôi sao đẳng cấp tạo ra đội bóng xuất sắc.

Simeone có lẽ muốn tăng tốc trong hiệp 2. Canh bạc này thất bại. Ngay cả khi Felix - người vào sân từ phút 58 - ghi bàn gỡ hòa cho Atletico từ chấm 11 m, điều đó không có nghĩa Rojiblancos tỏ ra vượt trội đại diện nước Đức, đội thi đấu tốt hơn.

Suốt trận đấu, Atletico của Simeone không cho thấy sự nguy hiểm từ những tình huống phối hợp trên sân. Cơ hội được họ tạo ra phần lớn xuất phát từ nỗ lực cá nhân hoặc các tình huống cố định. Điều này trái ngược với RB Leipzig.

Đội bóng Đức ghi 2 bàn sau những pha dàn xếp hay. Họ chọn cách kéo giãn đội hình Atletico bằng những pha ban bật tam giác trước khi khoét biên. Điều này làm hàng thủ đại diện La Liga náo loạn. Đây là cái hay của Nagelsmann.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, Simeone dành nhiều lời khen cho người đồng nghiệp. Ông miêu tả Nagelsmann là "HLV tuyệt vời". Khi bậc thầy chiến thuật như Simeone thốt lên như vậy, tất cả phải hiểu HLV bằng tuổi với Messi xuất sắc thế nào.

Simeone cần nâng cấp tư duy cầm quân. Ảnh: Getty.

Simeone đánh mất cơ hội vàng

Trước khi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League diễn ra, đội bóng nào cũng muốn chạm trán RB Leipzig. Đội bóng này không được giới chuyên môn đánh giá cao. Atletico nhận được sự may mắn ấy, nhưng lại không biết tận dụng.

Theo nhà báo Paul Hayward của Standard, Simeone phung phí cơ hội vàng. Ông không thể tận dụng được thời cơ là Real Madrid và Juventus bị loại sớm. Đây là các đội bóng từng sở hữu Ronaldo và khiến Atletico phải ôm hận.

Năm ngoái, Atletico bị Juventus đánh bại. Ronaldo trở thành nhân tố tạo ra khác biệt. Còn trước RB Leipzig, đại diện thành Madrid vẫn gục ngã. Khi Nagelsmann tìm ra cách để "trị" lối chơi của đại diện La Liga, người khác cũng làm được.

Theo Paul Hayward, Nagelsmann trên đường trở thành HLV kiểu mẫu của bóng đá thế giới. Triết lý của ông có thể được dành cho tương lai. Còn những người như Simeone trở thành một phần cũ kỹ. Thứ bóng đá Atletico cũng không còn gì mới lạ.

Đã tới lúc Simeone cần nâng cấp tư duy. Triết lý của ông không còn hợp thời. Một thất bại có thể do tai nạn, nhưng khi thua hai, ba hay bốn trận liên tiếp theo cùng kịch bản, đó không còn là trùng hợp nữa. Atletico phải tạo ra diện mạo mới hơn.

Trong quá khứ, Atletico của Simeone chỉ bị loại bởi Real hay Juventus. Lúc này, RB Leipzig cũng có thể làm tổn thương Rojiblancos. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Simeone. Trận thua này sẽ khiến chiến lược gia người Argentina phải bừng tỉnh.

Dưới thời của Simeone, Atletico thay đổi hoàn toàn. Họ trở thành đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League. Theo thời gian, cuộc chơi ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Các đội bóng không còn dễ bị bắt nạt nữa.

Lúc này, mang diện mạo cũ kỹ ra chinh chiến ở Champions League chỉ khiến Atletico nhận thêm trái đắng.

HLV Leipzig muốn mở tiệc sau trận thắng Atletico Huấn luyện viên 33 tuổi Julian Nagelsmann chia sẻ về chiến tích đưa Leipzig lần đầu tiên vào bán kết Champions League, sau khi đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở trận tứ kết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-that-nao-ve-hlv-simeone-khi-atletico-thua-leipzig-post1119671.html