Sự thật kỳ thú ít người biết về loài dê

Loài dê không có hàm trên, đặc biệt còn bơi rất giỏi. Một số loài dê hoang còn biết trèo cây.

 Loài dê không có hàm trên. Chúng có vòm miệng cứng giúp nghiền nhỏ thức ăn.

Loài dê không có hàm trên. Chúng có vòm miệng cứng giúp nghiền nhỏ thức ăn.

Theo nhiều nhà sử học, dê là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa.

Dê nằm trong số những động vật sạch sẽ nhất và chúng ăn uống có chọn lọc hơn nhiều so với các các động vật khác như bò, cừu, gà và thậm chí là chó. Dê ăn nhiều loại thực vật khác nhau nhưng chúng không muốn ăn thức ăn bẩn hay thức ăn để trên nền nhà hoặc nền đất.

Trong tiếng Anh, dê cái được gọi là “doe”.

Dê bơi rất giỏi. Một số loài dê hoang còn biết trèo cây.

Dê có con ngươi hình chữ nhật nên chúng có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối.

Dê được coi là những “người bạn tốt” với các loài động vật ở trang trại khác như ngựa, bò và gà.

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-ky-thu-it-nguoi-biet-ve-loai-de/20190913053055728