Sự thật kinh hoàng về hình thức tử hình bằng đóng đinh

Chúa Jesus bị đóng đinh trên giá chữ thập là một trong những trường hợp nổi tiếng nhất bị hành hình theo phương pháp này. Hình thức tử hình bằng đóng đinh này đã cướp đi mạng sống rất nhiều người Babylon, Ba Tư...

 Tử hình bằng đóng đinh là một phương pháp hành hình rùng rợn trên thế giới có lịch sử lên đến hàng ngàn năm.

Tử hình bằng đóng đinh là một phương pháp hành hình rùng rợn trên thế giới có lịch sử lên đến hàng ngàn năm.

Theo các chuyên gia, phương pháp tử hình bằng đóng đinh có thể bắt nguồn từ người Assyria, Babylon hay Ba Tư thời xưa.

Đóng đinh phạm nhân được cho là có từ khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên.

Khi ấy, phạm nhân thường bị trói chân tay trước khi bị đóng đinh lên thân cây hoặc giá chữ thập.

Đến thời La Mã, phương pháp hành hình bằng cách đóng đinh tù nhân vẫn được thực hiện rộng rãi.

Trong đó, thành Rome không đóng đinh công dân của mình. Thay vào đó, nô lệ, binh sĩ phạm tội, người nước ngoài... thường bị xử tử theo cách này.

Khi bị đóng đinh, phạm nhân thường chịu nỗi đau đớn trong suốt thời gian dài khi bị mất máu, chịu đói khát.

Đôi khi, để tăng mức độ đau đớn, người La Mã còn đánh đập, cắt lưỡi hay làm mù mắt phạm nhân trong quá trình đóng đinh. Thông thường, phạm nhân sẽ qua đời sau khi đóng đinh khoảng 3 giờ cho đến 4 ngày.

Sau khi tù nhân chết, gia đình có thể đến mang thi thể người thân về nhà lo hậu sự sau khi được thẩm phán cho phép.

Ngược lại, nếu không nhận được sự đồng ý của thẩm phán, thi thể tử tù sẽ bị bỏ lại trên thập tự giá để các động vật săn mồi như chim chóc ăn thịt.

Mời độc giả xem video: Tuyên án tử hình kẻ thảm sát tại Yên Bái (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-kinh-hoang-ve-hinh-thuc-tu-hinh-bang-dong-dinh-1213808.html