Sự thật khó tin về loài ngựa sống lâu nhất thế giới

Ngựa vằn Nam Phi còn được biết đến với tên gọi khác là ngựa vằn núi hay ngựa vằn Cape. Đây là cũng là loài ngựa có tuổi thọ cao nhất với vòng đời đạt từ 25 năm trở lên và lâu nhất là 30 năm.

 Ngựa vằn Nam Phi có tên khoa học là Equus zebra zebra. Loài ngựa này có thể leo núi và leo dốc khá thuần thục nhưng lại rất vụng về trong việc xuống dốc và chịu đựng mưa tuyết. Ảnh: pixabay.

Ngựa vằn Nam Phi có tên khoa học là Equus zebra zebra. Loài ngựa này có thể leo núi và leo dốc khá thuần thục nhưng lại rất vụng về trong việc xuống dốc và chịu đựng mưa tuyết. Ảnh: pixabay.

Ngựa vằn Nam Phi cao từ 116cm – 128cm, trọng lượng từ 230kg – 260kg. Đây là cũng là loài ngựa có tuổi thọ cao nhất với vòng đời đạt từ 25 năm trở lên. Ảnh: wikimedia.

Ngựa vằn Nam Phi phân bố trên những dãy núi và cao nguyên (ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển) ở Nam Phi. Ảnh: wikimedia.

Môi trường sống ưa thích của chúng là địa hình đồi núi, đặc biệt là vách đá dựng đứng. Ảnh: picdn.

Ngựa vằn Nam Phi chỉ ăn cỏ và thỉnh thoảng ăn bụi cây. Loài ngựa này thường sống thành từng bầy nhỏ, với tỷ lệ một đực - năm cái. Ảnh: foundalis.

Ngựa vằn Nam Phi là loài ngựa không thể thuần chủng được. Ảnh: africanhuntinggazette.

Do sự suy giảm về số lượng, Chính phủ Nam Phi đã xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên dành cho ngựa vằn Nam Phi vào năm 1937. Đến nay đã có 11 khu bảo tồn thiên nhiên dành cho loài ngựa này. Ảnh: wildlifephotographyafrica.

Mời quý vị xem video: Những động vật nguy hiểm nhất vùng rừng Amazon

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/su-that-kho-tin-ve-loai-ngua-song-lau-nhat-the-gioi-1225604.html