Sự thật khó tin: Quá dễ dàng để đánh cắp xe tăng hiện đại của Quân đội Ukraine

Ukraine là quốc gia có số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực nhiều thứ hai trong các nước cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết, rất nhiều trong đó đang ở tình trạng không được quản lý nghiêm ngặt.

 Gần đây trên các trang mạng quân sự của Ukraine đang xôn xao trước cuộc đột nhập của hai "tay chơi" vào một căn cứ quân sự đang hoạt động của quân đội Ukraine.

Gần đây trên các trang mạng quân sự của Ukraine đang xôn xao trước cuộc đột nhập của hai "tay chơi" vào một căn cứ quân sự đang hoạt động của quân đội Ukraine.

Hai "nhà thám hiểm" tự do đã dễ dàng đột nhập nhà máy sửa chữa xe tăng này mà chẳng có ai ngăn cản, họ nhận thấy tại đây có tới hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Phía ngoài nhà máy là các xe tăng cũ được sản xuất dưới thời Liên Xô, nhưng khi đi sâu vào phía trong họ nhận ra có cả chục chiếc T-64 và T-72 mới được hiện đại hóa.

Các xe tăng T-64 và T-72 này trong tình trạng kỹ thuật rất tốt, có thể ngay lập tức vận hành và đưa ra chiến trường, do vậy thật ngạc nhiên khi không ai trông coi chúng.

Vụ xâm nhập trên gây xôn xao cộng đồng mạng tại Ukraine, vì nếu như đây không phải 2 "nhà thám hiểm" tự do mà là biệt kích của lực lượng ly khai miền Đông thì hậu quả sẽ rất to lớn.

Hiện nay các nhà máy sửa chữa xe tăng của Ukraine đang hoạt động tích cực để phục hồi nhiều chiến chiến xa cũ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quân sự thu hồi miền Đông có thể diễn ra trong tương lai.

Khi cuộc chiến mở màn, quân đội Ukraine lâm vào tình trạng thiếu thốn trang bị nặng nề do từ lâu vấn đề củng cố tiềm lực quốc phòng bị xem nhẹ, khiến họ không giành được thắng lợi trên chiến trường.

Nhưng nay với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng ưu thế trên bộ đang nghiêng hẳn về phía quân đội chính phủ Ukraine.

Các xe tăng T-64 cũ trong kho bảo quản, mặc dù trông bề ngoài như một khối sắt vụn nhưng khi được lắp giáp phụ và giáp phản ứng nổ lên rồi tiến hành sơn sửa lại thì chúng sẽ có vẻ ngoài rất bắt mắt.

Ước tính có tới cả trăm chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đang trong tình trạng này được tập kết tại sân nhà máy, để khôi phục hoàn toàn số lượng khổng lồ như trên sẽ tốn khá nhiều thời gian.

Không rõ kể từ năm 2014 tới nay Ukraine đã đưa trở lại biên chế bao nhiêu xe tăng chiến đấu chủ lực, nhưng ước tính rằng phải có tới hàng trăm chiếc.

Có điều không phải tất cả chúng đều vào biên chế quân đội Ukraine mà một lượng không nhỏ được bán lại cho các quốc gia khác với một mức giá rất mềm.

Đa phần các xe tăng T-64 cũ của Ukraine được hiện đại hóa lên chuẩn T-64B1M với tính năng kỹ chiến thuật tương đương với T-73B3 của quân đội Nga.

Các xe tăng T-64B1M của Ukraine thậm chí còn được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu cao hơn T-72B3 vì giá thành ở mức rất mềm, chỉ bằng 1/8 - 1/10 so với xe tăng Nga.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-su-that-kho-tin-qua-de-dang-de-danh-cap-xe-tang-hien-dai-cua-quan-doi-ukraine/775252.antd