Sự thật ít người biết về cuộc đời cố Công nương Diana

Công nương Anh Diana qua đời vào ngày 31/8/1997 trong một vụ tai nạn xe hơi tại Pháp. Dưới đây là một số sự thật ít người biết về cuộc đời bà.

Theo Insider, bố mẹ của Công nương Diana, Frances Shand Kydd và Edward John Spencer, ly hôn năm bà 7 tuổi. Ảnh chụp Công nương Diana năm 1969. (Nguồn ảnh: Insider)

Theo Insider, bố mẹ của Công nương Diana, Frances Shand Kydd và Edward John Spencer, ly hôn năm bà 7 tuổi. Ảnh chụp Công nương Diana năm 1969. (Nguồn ảnh: Insider)

Hồi còn trẻ, Công nương Diana từng mong muốn trở thành một diễn viên múa ba lê. Tuy nhiên, giấc mơ của bà không bao giờ trở thành hiện thực, bởi chiều cao "vượt trội" của bà.

Công nương Diana bắt đầu được xem là "Lady Diana Spencer" khi cha bà thừa kế tước vị Bá tước Spencer vào ngày 9/6/1975.

Bà từng gặp khó khăn ở trường học và cuối cùng phải bỏ học năm 16 tuổi. Sau đó, bà đăng ký học tại một ngôi trường ở Thụy Sĩ nhưng chỉ học ở đó một học kỳ trước khi gặp Thái tử Charles.

Khi Công nương Diana gặp Thái tử Charles, Thái tử khi đó đang hẹn hò chị gái của bà.

Công nương Diana gặp mặt trực tiếp Thái tử Charles chỉ 13 lần trước khi họ tổ chức "đám cưới thế kỷ" vào năm 1981. Được biết, Thái tử Charles hơn Công nương Diana gần 13 tuổi.

Khi Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles, bà lúc đó chỉ 20 tuổi.

Công nương Diana được cho là đã tự chọn nhẫn đính hôn của mình.

Váy cưới của Vương phi xứ Wales ước tính có giá 115.000 USD.

Công nương Diana là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh sinh con trong bệnh viện.

Công nương Diana nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật hoàng gia nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại.

Công nương Diana từng phải vật lộn với chứng trầm cảm và chứng rối loạn ăn uống (chứng ăn vô độ).

Công nương Diana có một số người bạn nổi tiếng, trong đó có diễn viên Liza Minnelli.

Mời độc giả xem thêm video: Hoàng gia Anh bán rượu "nhà làm"(Nguồn video: THĐT1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/su-that-it-nguoi-biet-ve-cuoc-doi-co-cong-nuong-diana-1429478.html