Sự thật 'hãi hùng' đằng sau loại nho kẹo rừng đang gây sốt thị trường

Giá rẻ, tươi, ăn ngọt nên nho đỏ kẹo đang trở thành mặt hàng hút khách trên thị trường.

Gần đây, trên thị trường xuất hiện loại nho kẹo đỏ (hay nho rừng) với màu sắc bắt mắt, quả tròn đều.

Gần đây, trên thị trường xuất hiện loại nho kẹo đỏ (hay nho rừng) với màu sắc bắt mắt, quả tròn đều.

Ưu điểm của loại nho này là đều quả, đỏ hồng, cứng đanh, giòn, cuống tươi đến từng nhánh nhỏ.

Hơn nữa, loại nho này lại không hạt, có vị ngọt thơm như kẹo.

Tươi, ngon lại có giá bán lẻ chỉ từ 60.000 - 80.000 đồng/kg nên nho đỏ kẹo không hạt đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhiều tiểu thương chỉ quảng cáo là nho đỏ kẹo không hạt, giòn tan còn một vài tiểu thương khẳng định đó là hàng nội địa Trung Quốc.

Các đầu mối cho biết, loại nho này được bán theo thùng (5kg). Giá mua lẻ 1 thùng nho là 120.000 đồng/thùng, mua từ 3-5 thùng trở lên có giá 100.000 đồng/thùng.

Chị Đỗ Duyên (chuyên bán hoa quả ở Thanh Trì, Hà Nội) bán nho quanh năm, hầu như loại nào cũng có như: nho sữa, nho ngón tay, nho bắp đen, nho đỏ,... song, nho đỏ kẹo mới bán được khoảng 2 tuần nay.

Theo chị Duyên, đây là nho rừng nội địa Trung, quả nhỏ nhưng ăn giòn, ngọt lịm, không có hạt nên ai cũng chuộng mua. Có ngày, chị Duyên về cả trăm thùng nho cũng hết sạch.

Chị Lan (Hà Đông, Hà Nội) cho biết cũng vài lần mua nho đỏ kẹo về ăn. Chị Chị Lan đoán được đây là hàng Trung Quốc nhưng phải công nhận là nho đỏ kẹo ăn rất ngon, vừa ngọt, không hạt lại tươi.

Chị Lan nói: "Dù cũng biết đây là nho Trung Quốc nhưng tôi vẫn mua bởi thấy cuống tươi, ngon, giá lại vừa túi tiền. Khi ăn tôi thường ngâm nước muối sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh". Nguồn ảnh: Facebook

Video: Ninh Thuận: du lịch dưới tán nho. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/su-that-hai-hung-dang-sau-loai-nho-keo-rung-dang-gay-sot-thi-truong-1447890.html