Sự thật giật nảy mình về nguồn gốc của xác chết Zombie

Dù đã trở thành một hiện tượng văn hóa phương Tây, nhưng ít người biết rằng Zombie lại có nguồn gốc từ châu Phi.

 Zombie là tên gọi của những xác chết biết đi rất nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ và châu Âu.

Zombie là tên gọi của những xác chết biết đi rất nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo quan niệm phổ biến, chúng là những thi thể được hồi sinh bằng phương pháp bí ẩn, chẳng hạn như ma thuật của phù thủy.

Những xác chết bị hóa thành Zombie hoàn toàn không thể nhận thức được sự vật, sự việc nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh.

Khi đội mồ sống dậy, Zombie trở thành một thực thể không thể bị giết chết, mang bản tính hung bạo, có thể bị thao túng bởi các thế lực xấu xa để gieo rắc kinh hoàng cho con người.

Dù đã trở thành một hiện tượng văn hóa phương Tây, nhưng ít người biết rằng Zombie lại có nguồn gốc từ châu Phi.

Ở khu vực Tây Phi, từ lâu nay đã có một quan niệm được lưu truyền trong dân gian rằng các thầy phù thủy được gọi là Bokor có khả năng hồi sinh những xác chết và sai khiến chúng.

Sau nhiều thế kỷ tồn tại châu Phi, hình tượng Zombie mới lan truyền tới châu Âu và châu Mỹ khi các đế quốc tràn đến lục địa đen, bắt người làm nô lệ.

Trải qua thời gian, Zombie trở nên phổ biến ở Mỹ và châu Âu và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt phim bom tấn của Hollywood. So với Zombie nguyên bản, trong điện ảnh Hollywood, zombie phần lớn là những xác chết hoặc những người tuy còn sống nhưng bị nhiễm bệnh hoặc virus mà bị biến đổi thành. (Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).

Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-giat-nay-minh-ve-nguon-goc-cua-xac-chet-zombie-1203961.html