Sự thật giật mình về trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Malaysia

Cầm còi chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Thái Lan, ông Alireza Faghani từng thổi 1 quả phạt đền gây tranh cãi cho Malaysia. Tính đến nay, Alireza Faghani, trọng tài chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 từng 2 lần thổi 11m cho Malaysia ở 2 trận AFF Cup vị vua sân cỏ Iran bắt chính có Hổ Malaya.

10 điều ít biết về trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

1. Alireza Faghani sinh ngày 21.3.1978 ở Mashhad, thành phố đông dân thứ 2 của Iran. Vị vua sân cỏ 40 tuổi này có biệt danh là Behrooz.

Ông Alireza Faghani (giữa)

2. Alireza Faghani sinh ra và lớn lên trong gia đình có “truyền thống trọng tài” bởi cha đẻ của ông từng là một trọng tài bóng đá

3. Alireza Faghani từng theo nghiệp quần đùi áo số, từng thi đấu ở giải hạng Ba Iran. Nhận thấy sự nghiệp bóng đá khó phát triển, Alireza Faghani đã bỏ nghề theo nghiệp trọng tài

4. Ông Alireza Faghani bắt đầu theo đuổi nghề trọng tài từ năm 2000 và phải mất 8 năm sau mới trở thành trọng tài của FIFA, vào năm 2008.

5. Từ khi được công nhận là trọng tài FIFA, Alireza Faghani trở thành trọng tài số 1 của châu Á. Ông từng bắt những trận đấu lớn ở châu Á điển hình là trận chung kết lượt đi AFC Champions League 2014 và chung kết Asian Cup 2015. Ngoài ra vị vua sân cỏ này còn từng bắt chính trận chung kết Club World Cup 2015 và trận tranh HCV Olympic 2016.

Trọng tài Alireza Faghani từng bắt chính trận đấu có Ronaldo

6. Tại World Cup 2018, Alireza Faghani bắt chính 4 trận có 6 đội bóng hàng đầu thế giới là Brazil, Argentina, Pháp, Bỉ, Anh và Đức (Đức– Mexico; Serbia - Brazil, Pháp - Argentina và Bỉ - Anh).

7. Trong sự nghiệp đáng nhớ của mình, ông Alireza Faghani từng bắt các trận đấu có những ngôi sao hàng đầu thế giới là Leo Messi, Cristiano Ronalo, Neymar và Mbappe…

8. Alireza Faghani từng 3 năm giành giải trọng tài xuất sắc nhất Iran (2011, 2015 và 2017) và đoạt giải trọng tài xuất sắc nhất châu Á vào các năm 2016 và 2018.

Trọng tài Alireza Faghani từng 2 lần thổi penalty cho Malaysia

9. Trọng tài Alireza Faghani từng cầm còi trận Malaysia – Myanmar ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2018, trận này Malaysia thắng 3-0. Vị vua sân cỏ 40 tuổi đã cho Malaysia hưởng 1 quả phạt đền.

10. Alireza Faghani từng mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Thái Lan. Vị vua sân cỏ người Iran đã thổi phạt đền không rõ ràng cho Malaysia ngay phút thứ 7 khiến các cầu thủ Thái Lan hết sức bất bình. Trên chấm 11m, Safiq Rahim đã đá thành công ghi bàn cho Malaysia. Dù thắng với tỷ số 3-2 nhưng Malaysia thua Thái Lan 3-4 chung cuộc vì thất bại 0-2 ở chung kết lượt đi.

Phạm Tú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/su-that-giat-minh-ve-trong-tai-bat-chinh-tran-viet-nam-vs-malaysia-939532.html