Sự thật gây sốc về hành trình chinh phục đỉnh Everest

The Richest tiết lộ một số sự thật gây sốc  ít người biết đến về hành trình chinh phục đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.

Theo The Richest, hơn 200 người đã chết trên hành trình chinh phục đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới. Ảnh: The Richest.

Thác băng Khumbu có thể coi là nỗi ám ảnh đối với người leo núi Everest. Khumbu là một dòng sông băng đang tan chảy rất nguy hiểm và nhiều người leo núi đã thiệt mạng tại khu vực này. Ảnh: The Richest.

Nhiều người leo núi cho rằng, Everest không phải là đỉnh núi khó chinh phục nhất trên thế giới. Đối với họ, K2, ngọn núi cao 8.611 m, là thử thách khó hơn. Ảnh: The Richest.

Năm 1994, một đội nghiên cứu đã phát hiện ra rằng núi Everest tiếp tục cao thêm gần 4 mm mỗi năm. Ảnh: The Richest.

Everest không chỉ là đỉnh núi cao nhất mà còn là một trong những đỉnh núi chết chóc đáng sợ trên thế giới. Kể từ năm 1977, ít nhất một người thiệt mạng mỗi năm khi chinh phục Everest. Ảnh: The Richest.

Do vậy, trên đường leo lên đỉnh Everest, người ta không quá ngạc nhiên khi bắt gặp thi thể của những người leo núi xấu số. Ảnh: The Richest.

Euophrys Omnisuperstes hay nhện nhảy Himalaya là một trong số ít loài vật sống được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên dãy núi Himalaya. Ảnh: The Richest.

Chi phí để đưa thi thể người thiệt mạng trên hành trình chinh phục đỉnh Everest xuống núi là từ 30 nghìn USD trở lên. Ảnh: The Richest.

Số lượng người muốn chinh phục đỉnh Everest tăng đáng kể mỗi năm. Được biết, nhiều người đã tử vong khi xếp hàng chờ leo núi trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: The Richest.

Một điều chắc chắn rằng, đỉnh núi Everest chứa đầy rác. Những người leo núi sẽ vứt tất cả những thứ mà họ không cần nữa để hành lý nhẹ hơn, chẳng hạn như chai nước, hộp đựng thực phẩm,...Ảnh: The Richest.

Người leo núi có thể bị tổn thương não vĩnh viễn do thiếu oxy trên hành trình chinh phục Everest. Ảnh: The Richest.

Những cơn gió trên đỉnh Everest có thể giật mạnh tới 322 km/h, quật ngã những người leo núi và có thể khiến họ tử vong. Ảnh: The Richest.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/su-that-gay-soc-ve-hanh-trinh-chinh-phuc-dinh-everest-944106.html