Sự thật gây sốc về biệt đội chó chống tăng của Liên Xô

Trong Chiến tranh thế giới 2, Hồng quân Liên Xô có một biệt đội chó chống tăng hết sức đặc biệt. Những con chó được huấn huyện mang theo thuốc nổ chạy về phía xe tăng rồi được kích nổ nhằm gây thiệt hại lớn cho quân địch.

 Biệt đội chó chống tăng được Hồng quân Liên Xô sử dụng trong cuộc chiến chống lại phát xít Đức hồi Thế chiến 2.

Biệt đội chó chống tăng được Hồng quân Liên Xô sử dụng trong cuộc chiến chống lại phát xít Đức hồi Thế chiến 2.

Nhằm ngăn cản bước tiến của Đức quốc xã, Liên Xô đã nảy ra ý tưởng buộc các khối chất nổ vào những con chó.

xe tăng của đối phương.">

Kế đến, người Liên Xô thực hiện huấn luyện những con chó để chúng chạy đến phía dưới các xe tăng của đối phương.

Khi tới gần mục tiêu, những khối thuốc nổ được buộc vào các con chó sẽ được kích nổ bằng thiết bị hẹn giờ hoặc kích nổ từ xa.

Theo một số tài liệu, Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm hiệu quả chiến đấu của biệt đội chó chống tăng.

Về sau, Liên Xô triển khai biệt đội chó chống tăng làm nhiệm vụ trên chiến trường. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, phía Liên Xô cho biết nhờ biệt đội chó chống tăng, 300 xe tăng của Đức quốc xã bị phá hủy.

Mặc dù biệt đội chó chống tăng của Liên Xô đạt được thành tích đáng kể nhưng nó cũng khiến quân đội nước này "đau đầu".

Ví dụ như khi trên chiến trường có nhiều xe tăng, chó chống tăng của Liên Xô sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là xe tăng địch, đâu là của phía mình.

Khi ấy, con chó mang theo khối thuốc nổ trên người sẽ bối rối, không biết nên tấn công cỗ xe tăng nào.

Thậm chí, có con chó còn chạy trở về chỗ của người huấn luyện khi bom chưa phát nổ. Nếu điều này xảy ra thì có thể gây thương vong lớn cho phía Liên Xô.

Video: Giải mã vũ khí: Xe tăng huyền thoại T-34 (nguồn: QPVN)

Tâm Anh (theo Rbth)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/su-that-gay-soc-ve-biet-doi-cho-chong-tang-cua-lien-xo-60225.html