Sự thật gây sốc tàu chiến 'độc nhất vô nhị' của Ukraine

Tàu chiến 'độc nhất vô nhị' mà Hải quân Ukraine có trong tay chỉ được trang bị hai tên lửa P-15 Termit đã lỗi thời cùng một hải pháo 76,2mm.

Ngoài khinh hạm F130 và tàu đổ bộ U-401, Hải quân Ukraine còn có một tàu chính duy nhất nữa đó chính là tàu tên lửa U153 Pryluky lớp Matka. Đây không những là tàu tên lửa lớp Matka duy nhất của Ukraine mà còn là tàu tên lửa duy nhất lớp Matka còn hoạt động trên thế giới. Nguồn ảnh: Thearchive.

Được sản xuất bởi Liên Xô và được phục vụ trong biên chế hải quân Liên Xô từ năm 1977, tổng cộng Liên Xô đã đóng mới 12 chiếc tàu tên lửa lớp Matka loại này. Nguồn ảnh: Thearchive.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã chuyển giao cho Ukraine tổng cộng 5 chiếc tàu tên lửa lớp Matka này. Tuy nhiên sau đó số lượng này được giảm xuống còn 4 chiếc, một chiếc được Nga chuyển cho Gruzia. Nguồn ảnh: Thearchive.

Trong các năm từ 2003 tới 2005, một vài chỉnh sửa đã được Nga nâng cấp cho tàu tên lửa Matka. Tuy nhiên sau đó toàn bộ các tàu này đã được cho về hưu. Nguồn ảnh: Thearchive.

Tới khi Nga tiến quân chiếm Crimea, Hải quân Ukraine chỉ còn duy nhất một tàu tên lửa hoạt động được là chiếc U153 tuy nhiên không còn thủy thủ. Nhận thấy tàu tên lửa này của Ukraine không còn là mối nguy hại cho lực lượng Nga, Hải quân Nga đã kéo tàu U153 ra vùng biển trung lập và... thả neo ở đó mặc kệ Hải quân Ukraine phải tìm cách đưa người ra lái nó về bờ. Nguồn ảnh: Headnews.

Trong cuộc chiến tranh Nam Ossetia năm 2008, chiếc tàu tên lửa duy nhất của Hải quân Gruzia đã bị chìm trong cuộc chiến tranh giữa nước này với Nga. Nhiều thông tin khẳng định rằng chính lực lượng lính dù đặc nhiệm của Nga đã đánh chìm tàu Matka của Gruzia. Tuy nhiên chưa có nguồn tin nào xác nhận việc này. Nguồn ảnh: Thearchive.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại chỉ còn duy nhất tàu U153 của Ukraine là tàu tên lửa lớp Matka cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Tàu có độ giãn nước 257 tấn, chiều dài thân 38,6 mét, lườn rộng 7,6 mét và mớm nước 3,26 mét. Ảnh: Tàu Matka nâng cấp hồi còn được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Thearchive.

Tuy nhiên phiên bản được Nga xuất khẩu cho nước ngoài bao gồm năm tàu bàn giao cho Ukraine và Gruzia lại được tháo bỏ hệ thống cánh ngầm - nghĩa là nó không còn khả năng di chuyển với tốc độ cực cao như các tàu tên lửa cánh ngầm nguyên bản lớp Matka ban đầu được Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Thearchive.

Vũ khí trên tàu cũng chỉ bao gồm hai ống phóng tên lửa P-15 Termit chống hạm cùng với một khẩu hải pháo 76mm và một khẩu pháo cao tốc AK-630. Hệ thống tên lửa P-15 Termit về sau đã được hải quân Nga thay thế bằng 8 ống phóng SS-N-25. Tuy nhiên phiên bản do Ukraine sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng tên lửa P-15 Permit ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Thearchive.

Hiện tại, tàu tên lửa duy nhất thế giới lớp Matka đang được Ukraine sửa chữa và nâng cấp nhưng vẫn chưa rõ liệu nó có thể nâng cấp được hệ thống vũ khí của mình hay không. Mặc dù vậy, hy vọng rằng trong tương lai tàu tên lửa lớp Matka duy nhất thế giới này sẽ không bị hải quân Nga tịch thu như các anh em của nó - giờ này đã bị cho ra bãi phế liệu và có lẽ cũng đã được tái chế xong. Nguồn ảnh: Thearchive.

Mời độc giả xem Video: Hải quân Nga kéo tàu U153 của Ukraine ra khỏi Crimea mang ra giữa biển gần cảng Odessa vứt bỏ hồi năm 2014 khi lực lượng này chiếm Crimea. Nguồn: Ruptly.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/su-that-gay-soc-tau-chien-doc-nhat-vo-nhi-cua-ukraine-1151528.html