Sự thật gây sốc bên trong bụng của con cá nhà táng trôi dạt bờ biển

Một nhóm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Wakatobi hồi đầu tuần tìm thấy một con cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển phía tây Indonesia và bất ngờ hơn khi bên trong dạ dày của nó chứa khoảng 5,9 kg rác thải nhựa.

Xác con cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển Indonesia với 5,9 kg rác nhựa trong bụng.

Xác con cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển Indonesia với 5,9 kg rác nhựa trong bụng.

Nhóm cứu hộ cùng các thành viên của Học viện Biển và Cộng đồng Thủy sản Wakatobi, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và người dân địa phương, xác định loài động vật trôi dạt vào gần khu vực Vườn quốc gia Wakatobi tại tỉnh đông nam Sulawesi là một con cá nhà táng. Nó có chiều dài 9,5 mét và rộng 4,37 mét.

Người đứng đầu Vườn quốc gia Wakatobi, ông Heri Santoso, cho biết khi nhóm cứu hộ của ông tìm thấy con cá nhà táng vào hôm chủ nhật 18/11, nó đã bắt đầu phân hủy.

Các nhà nghiên cứu của WWF đã mổ dạ dày của con cá nhà táng và tìm thấy 115 ly nhựa (750 gram), 19 miếng nhựa cứng (140 gram), 4 chai nhựa (150 gram), 25 túi nhựa (260 gram), 6 mảnh gỗ (740 gram), hai dép cao su (270 gram), một bao nylon (200 gram) và hơn 1.000 miếng dây nhựa (3.260 gram). Tổng trọng lượng của rác nhựa trong bụng con vật là 5,9 kg.

Rất nhiều rác thải nhựa, thậm chí là dép cao su, được tìm thấy trong bụng cá nhà táng.

Tổng cộng 5,9 kg rác thải nhựa trong bụng con vật.

Trên Twitter, WWF cho biết nhóm nghiên cứu không thể xác nhận liệu rác thải có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của con cá hay không bởi khi được phát hiện nó đã ở trong giai đoạn phân hủy cuối.

Chuyên viên điều phối bảo tồn các loài động vật biển tại WWF Indonesia, bà Dwi Suprapti, cho hay: “ chúng ta không thể truy nguyên được nguyên nhân khiến con vật bị chết, nhưng những thực tế những gì chúng ta chứng kiến thực sự kinh khủng”.

Con cá đã được chôn tại bãi biển Kolowawa ở làng North Kapota hôm 20/11.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Science hồi tháng 1 năm nay, Indonesia là quốc gia có lượng xả rác thải nhựa lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Quốc gia này thải ra khoảng 3,2 triệu tấn rác nhựa mỗi năm. 1,29 triệu tấn trong số đó sẽ bị cuốn ra biển.

Bích Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/su-that-gay-soc-ben-trong-bung-cua-con-ca-nha-tang-troi-dat-bo-bien-4103001.html