Sự thật gây kinh ngạc về loài báo đốm

Loài báo đốm là một trong bốn loài lớn nhất của họ nhà mèo, sống ở Châu Phi và Trung Đông, và có tên Latin là Acinonyx jubatus.

 Một con báo đốm có cân nặng trung bình khoảng 72kg, dài từ 1.1 m – 1.9 m. Nguồn: Soft Schools

Một con báo đốm có cân nặng trung bình khoảng 72kg, dài từ 1.1 m – 1.9 m. Nguồn: Soft Schools

Vết đốm của báo đốm có đường kính 3.81cm và được sử dụng cho việc ngụy trang. Nguồn: Soft Schools

Trong một cuộc săn mồi, nhịp tim của báo đốm là 150 nhịp trong một phút, vận tốc trung bình là 96-104km/h. Nguồn: Soft Schools

Đuôi của chúng được sử dụng như một bánh lái trong suốt quá trình săn đuổi. Nguồn: Soft Schools

Loài báo đốm ăn thịt các loài linh dương bao gồm linh dương Châu Phi và Nam Phi. Nguồn: Soft Schools

Chúng thích săn mồi vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi đó nhiệt độ không quá nóng. Nguồn: Soft Schools

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-gay-kinh-ngac-ve-loai-bao-dom/20191122021912492