Sự thật doanh nghiệp nợ tiền ủng hộ người nghèo

Chúng tôi đang kiểm tra xem những doanh nghiệp đăng ký tặng quà thì họ đi tặng ở đâu.

Xung quanh xôn xao vụ doanh nghiệp đăng ký ủng hộ người nghèo nhưng không chuyển tiền, ngày 8/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hồ Hồng Tuyến, Trưởng ban Phong trào (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, tổng hợp lại báo cáo của huyện, xã về việc các doanh nghiệp đến địa phương tặng quà.

"Hiện chưa thể khẳng định được là các doanh nghiệp không chuyển tiền. Chúng tôi đang kiểm tra xem những doanh nghiệp đăng ký tặng quà thì họ đi tặng ở đâu.

Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp ví dụ đăng ký tặng 150 triệu đồng cho người nghèo nhưng chỉ tặng 130-140 triệu đồng thôi", ông Tuyến nói.

Chương trình Tết vì người nghèo Nghệ An 2018 vận động được hơn 70 tỷ đồng, đến nay vẫn “bị nợ” hàng trăm triệu. Ảnh: PLVN

Chương trình Tết vì người nghèo Nghệ An 2018 vận động được hơn 70 tỷ đồng, đến nay vẫn “bị nợ” hàng trăm triệu. Ảnh: PLVN

Theo ông Tuyến, dịp Tết vì người nghèo vừa qua, có hơn 300 doanh nghiệp tặng hơn 70 tỷ đồng cho người nghèo và hộ cận nghèo đều có quà.

Bên cạnh đó, cũng có những doanh nghiệp đi tặng quà, muốn làm từ thiện nhưng không muốn báo cáo nên tỉnh cũng không nắm được. Các doanh nghiệp tặng quà cho người nghèo chủ yếu đi trực tiếp.

Về thông tin hiện còn 7 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 2 tỷ đồng nhưng chưa chuyển tiền, vị Trưởng ban Phong trào cho rằng, trường hợp này chưa thể khẳng định là đúng vì có những đơn vị kinh doanh do chưa quyết toán nên chưa chuyển được tiền.

"Tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong làm ăn hiện nay có rất nhiều. Mặc dù vậy, cũng phải khẳng định lại là không có chuyện doanh nghiệp đăng ký ủng hộ mà không chuyển tiền", ông Tuyến nhấn mạnh.

Như báo chí đưa tin, Chương trình Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019 do tỉnh Nghệ An phát động kết thúc ngày 4/2 (tức 30 Tết). 348 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền và hiện vật trị giá hơn 71 tỷ đồng.

Ban tổ chức đã phân bổ cho gần 52.000 hộ nghèo và hơn 49.000 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, theo phản ánh vẫn còn một số doanh nghiệp đăng ký ủng hộ nhưng chưa chuyển tiền.

Được biết, thời gian tới Ban tổ chức chương trình sẽ đề nghị các doanh nghiệp đăng ký ủng hộ tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại địa bàn. Các cá nhân, đơn vị đã ủng hộ như cam kết được đề nghị tỉnh Nghệ An trao bằng khen để động viên.

Tình trạng doanh nghiệp hứa ủng hộ nhưng không chuyển tiền từng xảy ra ở các cuộc phát động Tết vì người nghèo.

Năm 2018, hai doanh nghiệp khai thác đá ở huyện Quỳ Hợp đăng ký ủng hộ hàng chục triệu đồng nhưng sau đó không chuyển tiền, Ban tổ chức cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-doanh-nghiep-no-tien-ung-ho-nguoi-ngheo-3375945/