Sự thật 'đắng lòng' về các đại triệu phú toàn cầu

Giới triệu phú khác biệt gì so với phần còn lại của thế giới?

Các triệu phú thế giới chỉ chiếm 1% dân số nhưng lại sở hữu đến 45% tổng giá trị tài sản trên thế giới, và con số này đang tiếp tục tăng lên.

Theo một báo cáo mới nhất của The Boston Consulting Group, hiện trên thế giới đang có 17,9 triệu hộ gia đình, tăng 8% so với năm ngoái.

Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú nhất với 7 triệu người, Trung Quốc đứng thứ hai với 2,1 triệu người. Các tỷ phú trên thế giới đang sở hữu 75 nghìn tỷ USD, tương đương với 45% của con số 167 nghìn tỷ USD tổng giá trị tài sản cá nhân toàn cầu. Như vậy, số tài sản mà các triệu phú trên thế giới sở hữu đã tăng thêm 1%, từ mức 44% vào năm 2015.

1% dân số thế giới đang nắm 45% tổng giá trị tài sản toàn cầu (ảnh: smcp)

Báo cáo cũng dự đoán, đến năm 2021, các triệu phú toàn cầu sẽ nắm giữ 115 nghìn tỷ USD, hay 51% tổng tài sản của thế giới.

Số lượng các “đại triệu phú” đang tăng với tỷ lệ chóng mặt. Những người có giá trị tài sản từ 20 triệu đến 100 triệu USD sẽ “chứng kiến” mức tài sản của mình tăng 8,4%/năm cho đến năm 2021. Những người có giá trị tài sản từ 20 triệu USD sẽ chiếm hơn 1/5 tổng tài sản toàn cầu.

(Theo CNBC)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/su-that-dang-long-ve-cac-dai-trieu-phu-toan-cau-243082.html