Sự thật dân khai quật mộ, tự xưng danh Trạng Trình

Sau khi phát hiện 2 vật thể dưới đất là quan tài gỗ, ông Định đã tự xưng là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Liên quan đến thông tin nhiều người dân tự ý khai quật mộ, tự xưng danh Trạng Trình, sáng ngày 30/12, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền đã yêu cầu san lấp hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

"Việc khai quật mộ này là hành động tự phát của người dân. Hiện tại khu vực này đã được lấp lại như cũ rồi, không có vấn đề gì đâu. Khu đó trước là bãi tha ma, không có ngôi mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nào.

Những người khai quật mộ theo tâm linh nên mời người ở đâu đến cúng bái rồi chỉ chỗ nọ chỗ kia. Khi phát hiện chúng tôi đã yêu cầu dừng hết mọi hoạt động ngay", lãnh đạo UBND xã Hòa Bình cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, tại khu vực người dân khai quật mộ có 2 ngôi mộ liền nhau. Ở khu đó không có tranh chấp. Những người đào mộ cũng không phải là con cháu của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 22/12 gia đình ông Đỗ Văn Thạc tổ chức khánh thành mộ cụ Nguyễn Quốc Dương thuộc cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình. Sau đó gia đình đã tổ chức lên Đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm để thắp hương.

Tối 25/12, ông Đỗ Quang Định (41 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng, anh họ ông Thạc), cùng ông Đỗ Quốc Huy (59 tuổi, ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng) đã về xã Hòa Bình và gọi tất cả anh em trong họ đến mộ cụ Nguyễn Quốc Dương vào lúc 23h30 phút.

Đến 0h ngày 26/12 ông Định nói là đúng 0h30 phút cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ về và chỉ phần phần mộ của cụ cho con cháu biết.

Kể từ lúc 0h30 ngày 26/12 đến 9h sáng cùng ngày, người nhà ông Thạc và ông Định đã tự ý thuê máy xúc và tiến hành khai quật tại phần đất đầu tuyến đường sản xuất trục chính nội đồng thôn 8.

Sau khi dùng máy xúc đào được 15 m3 đã phát hiện 2 vật thể dưới đất là quan tài gỗ, ông Đỗ Quang Định đã tự xưng là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và yêu cầu gặp các cơ quan có thẩm quyền là chính quyền xã Hòa Bình, Ban quản lý di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nói về việc này, chiều 29/12, ông Phạm Quốc Ka - Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng lập biên bản và đình chỉ việc khai quật mồ mả khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sau khi có sự vận động từ chính quyền người dân đã chấp hành và hiện nay đã không còn tình trạng tụ tập đông người và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo”.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-dan-khai-quat-mo-tu-xung-danh-trang-trinh-3394280/