Sự thật đẫm nước mắt sau hình ảnh những con đười ươi trơ trọi giữa cánh rừng cháy

Những con đười ươi ngồi đó, giữa đống hoang tàn đổ nát sau vụ cháy rừng ở Indonesia, lặng lẽ cam chịu kiếp sống không nhà.

Thảm kịch diệt chủng của loài đười ươi bắt đầu từ khi những người nông dân ở đây quyết định đốt rừng để lấy thêm đất canh tác. Từ khi có bàn tay của con người, số lượng loài đười ươi Sumatra tụt dốc không phanh. Tính đến nay, toàn thế giới chỉ có vỏn vẹn 7.500 cá thể còn tồn tại.

Đười ươi Sumatra đang gặp nạn diệt vong.

Đười ươi Sumatra đang gặp nạn diệt vong.

Chính phủ Indonesia đã niêm phong 30 trang trại và bắt giữ 185 người dính líu đến hoạt động phá rừng. Hàng năm, khói mù từ các vụ hỏa hoạn ở Indonesia liên tục lan rộng và phủ kín bầu trời đất nước này, sau đó xâm lấn cả những quốc gia láng giềng như Malaysia và Singapore.

Ngọn lửa bắt đầu từ lòng tham của những người nông dân.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia, Dedi Prasetyo, cho biết cảnh sát đã chính thức bàn giao chứng cứ của 23 nghi phạm cho công tố viên vào tuần trước. Ngoài ra, có 45 người sẽ bị đưa ra xét xử vào cuối tháng này. Số còn lại vẫn đang trong quá trình điều tra.

Chỉ còn 7.500 cá thể đười ươi còn tồn tại.

Các nghi phạm chủ yếu tập trung ở 6 tỉnh có vấn nạn cháy rừng nhức nhối nhất, với tổng dân số lên đến 23 triệu người. Những cá nhân này có thể bị truy tố theo luật bảo vệ môi trường, hình phạt tối đa lên đến 10 năm tù giam. Khói đen cuồn cuộn từ đám cháy đã che khuất tầm nhìn của các phi công, buộc chính phủ Indonesia và Malaysia phải đóng cửa trường học ở một số khu vực chịu ảnh hưởng.

Chúng phải chật vật sinh sống trong cảnh mất nhà.

Bộ Lâm nghiệp và Môi trường Indonesia cho biết trong tuần qua, chính phủ đã niêm phong ít nhất 42 doanh nghiệp có nghi án phá hoại môi trường, bao gồm 1 công ty có trụ sở tại Singapore và 4 công ty liên kết với tập đoàn dầu cọ Malaysia. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia đã phát hiện 2.153 điểm cháy rừng xuất hiện trên cả nước. Điều đáng nói là có 99% trong số đó bùng phát do con người cố tình làm vậy. Chính phủ đã điều động 44 máy bay trực thăng, xả hơn 263 triệu lít nước và 164 tấn muối vào đám cháy để nỗ lực cứu vãn tình hình.

Có gần 200 người dính líu đến nạn đốt rừng.

Có hơn 9.000 người đã tham gia cứu hỏa, song ngọn lửa hừng hực vẫn kịp thiêu đốt hơn 328 ha đất. Mùa khô năm 2015 là cơn ác mộng với Indonesia, khi hỏa hoạn đã đốt trụi 2589 ha rừng và khiến khói đen lan sang nhiều quốc gia như Singapore, miền nam Thái Lan và Malaysia.

Tương lai của chúng sẽ đi về đâu?

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nạn cháy rừng đã khiến Indonesia tổn thất 16 tỷ USD. Nghiên cứu của Harvard và Columbia cũng cho thấy khói mù từ đám cháy đã góp phần giết chết 100.000 mạng người ở đất nước này.

Theo Thanh Vân/Saostar

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-dam-nuoc-mat-sau-hinh-anh-nhung-con-duoi-uoi-tro-troi-giua-canh-rung-chay/20200626075037550