Sự thật clip mẹ buộc dây kéo lê con nhỏ trên đường phố Anh

'Tôi không phải bà mẹ tồi. Mọi người không hiểu có con tự kỷ khó khăn đến thế nào', nhân vật xuất hiện trong clip buộc dây kéo lê con trai 4 tuổi trên đường phố Liverpool nói.

Mẹ kéo lê con trai tự kỷ trên đường phố Anh Chiều 24/10 vừa qua, tài khoản Joe Cain đăng tải trên mạng Twitter clip 9 giây ghi lại cảnh tượng một phụ nữ cầm dây lôi xềnh xệch bé trai trên vỉa hè khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 24/10 vừa qua, tài khoản Joe Cain đăng tải lên Twitter clip 9 giây ghi lại cảnh tượng khá sốc. Theo đó, một phụ nữ tay xách balo trẻ em, cầm dây lôi xềnh xệch bé trai trên vỉa hè dọc con phố Basnett, trung tâm thành phố Liverpool, Anh.

Đoạn video nhanh chóng tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Trong khi hầu hết lên án hành vi bạo lực của người phụ nữ, số khác lại nghi ngờ tính xác thực của clip và phán đoán cô ta đã kéo lê một con búp bê.

Hàng nghìn người xem cũng thắc mắc khi không ai can thiệp. Joe Cain - người chia sẻ clip trên Twitter - cho biết: "Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà không biết phải nói hay làm gì".

Mirror Daily Mail hôm 26/10 đưa tin người phụ nữ xuất hiện trong clip (31 tuổi, từ chối tiết lộ danh tính) thừa nhận hành động kéo lê con trai 4 tuổi bị tự kỷ trên phố vào ngày 24/10. Tuy nhiên, người này không muốn dân mạng đánh giá cách nuôi dạy con cái của mình khi không nắm rõ sự tình.

Cô giải thích rằng con trai mình đã cáu giận và không chịu di chuyển trước khi đoạn video được ghi lại.

Hành động cầm dây kéo lê đứa trẻ trên vỉa hè của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng nổi giận. Ảnh cắt từ clip.

Hành động cầm dây kéo lê đứa trẻ trên vỉa hè của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng nổi giận. Ảnh cắt từ clip.

"Con trai tôi bị tự kỷ. Nó nằm giãy nảy trên đường không chịu đi. Hành động như mọi người thấy trong clip là cách duy nhất tôi có thể làm để con chịu di chuyển. Bé thường xuyên ăn vạ kiểu này", bà mẹ đơn thân 31 tuổi nói.

Người phụ nữ bức xúc khi mọi người so sánh con trai mình với búp bê hỏng, cũng như chỉ trích mình không đỡ con đứng dậy. Cô khẳng định họ đang quy chụp mình là người mẹ xấu xa, trong khi sự thật không phải vậy.

"Mọi người nên hỏi chuyện trước khi đánh giá tôi. Chỉ có 2 phụ nữ tới gần và tôi thẳng thắn nói rằng con bị bệnh tự kỷ khá nghiêm trọng. Con tôi mắc bệnh từ năm 2 tuổi và phản ứng rất tiêu cực giữa đám đông.

Họ không hiểu có con mắc chứng tự kỷ khó khăn đến thế nào, đặc biệt là khi bệnh của chúng quá nặng. Tôi hạn chế ra ngoài cũng vì thế", cô nói.

Trước đây, người mẹ đơn thân từng bị con trai tấn công, đá vào chân, dù không biết mình đã làm gì. Cậu bé không phải là đứa trẻ nghịch ngợm mà khá tình cảm. Cô muốn mọi người hiểu mình đã nỗ lực kiểm soát con và không phải kẻ xấu.

Trước đó, cảnh sát hạt Merseyside cho biết đã kiểm tra CCTV khi nhận được trình báo về sự việc.

Thu Thảo
Clip: Joe Cain

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-that-clip-me-buoc-day-keo-le-con-nho-tren-duong-pho-anh-post790946.html