Sự thật buồn giáo viên tiếp thị sữa bị dân đánh

Hai nữ giáo viên vào nhà dân tiếp thị sữa thì bị nghi là dở chiêu trò, bắt cóc trẻ em nên bị đánh hội đồng.

Ngày 14/6/2019, cơ quan chức năng huyện Nam Trực - Nam Định đang làm rõ đoạn băng ghi hình quay lại cảnh nhóm người dân hành hung 2 người phụ nữ tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi.

Hình ảnh 2 nữ giáo viên đi tiếp thị sữa bị người dân hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em.

Hình ảnh 2 nữ giáo viên đi tiếp thị sữa bị người dân hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ ông Vũ Tiến Duật - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, hai người phụ nữ bị đánh là giáo viên hợp đồng trên địa bàn. Tranh thủ trong lúc nghỉ hè, rảnh rỗi lại muốn kiếm thêm thu nhập nên 2 người này đã đi tiếp thị sữa.

Khi đến thôn Ngọc Tỉnh, hai nữ giáo viên này vào từng nhà dân để tiếp thị sữa. Trong quá trình tiếp thị, hai người có đưa điện thoại cho trẻ con của chủ nhà chơi.

Người dân cho rằng, hai nữ giáo viên tẩm thuốc mê vào điện thoại để dụ dỗ, bắt cóc trẻ con nên đã bức xúc lao vào hành hung và đưa lên trụ sở xã Nam Lợi giải quyết.

Vân Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-buon-giao-vien-tiep-thi-sua-bi-dan-danh-3381954/