Sự thật bất ngờ vụ taxi mở bung 2 cửa chạy trên đường ở Thanh Hóa

Tài xế taxi đã tường trình lại nguyên nhân xe không đóng được 2 cánh cửa khi đưa người đi cấp cứu.

Chiếc xe taxi vừa chạy vừa mở để đưa người đi cấp cứu.(Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc chiếc xe taxi Vĩnh Quang mở bung 2 cánh cửa chạy trên đường ở Thanh Hóa, trao đổi với PV, ông Lê Quang Hải – Quản lý điều hành bộ phận taxi Công ty TNHH Vĩnh Quang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, công ty đã xác minh về vụ việc.

Người điều khiển chiếc xe taxi mở 2 cánh cửa là anh Nguyễn Quốc Đạt (20 tuổi, ở TP.Thanh Hóa).

Ông Hải cho biết, khoảng hơn 14h ngày 12.5, tổng đài công ty nhận được điện thoại của hành khách gọi tới đón tại Phan Bội Châu chở đi Sầm Sơn. Phía tổng đài đã báo tài xế Nguyễn Quốc Đạt tới đón khách.

Tuy nhiên, khi tài xế Đạt chở khách chạy trên tuyến đường đại lộ Đông Tây hướng đi Sầm Sơn khi tới đoạn gần làng trẻ em SOS Thanh Hóa thì gặp một vụ tai nạn giao thông . Nạn nhân là một phụ nữ bị thương nặng, đặc biệt là ở vùng đầu, chảy rất nhiều máu.

Thấy xe taxi do tài xế Đạt điều khiển chạy tới, người thân nạn nhân đã chặn xe nhờ tài xế Đạt đưa tới bệnh viện cấp cứu.

“Anh Đạt gọi điện báo tôi về sự việc. Nhận thấy việc cứu người là trên hết nên tôi hướng dẫn anh Đạt xin phép vị khách đi xe nhường xe để đưa người gặp tai nạn tới bệnh viện. Vị khách sau đó đồng ý để lái xe Đạt chở người phụ nữ gặp tai nạn đi cấp cứu”, ông Hải thông tin.

Lái xe Đạt và chiếc xe taxi cứu người

Anh Đạt cùng người nhà đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, do nạn nhân bị thương khá nặng không thể ngồi thẳng trên xe. Sau đó, anh Đạt và người thân của nạn nhân đã kê một tấm ván dài chừng 1,7m ở ghế sau để nạn nhân nằm.

Do tấm ván quá dài nên chiếc xe không đóng được 2 cửa. Lúc này có 2 thân nhân người của người phụ nữ gặp tai nạn đã ngồi trên xe giữ cố định hai cánh cửa.

Theo ông Hải, để đảm bảo an toàn cho người tham giao thông khác, người nhà nạn nhân đã sử dụng xe máy chạy phía trước cảnh báo. Bản thân tài xế Đạt cũng chọn cung đường vắng phương tiện qua lại để tránh va chạm với các phương tiên tham gia giao thông dẫn tới tai nạn và đảm bảo đưa nạn nhân tới bệnh viện kịp thời.

“Thật sự lúc ấy em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là quan trọng nên đã đồng ý kê ván cho nạn nhân nằm rồi để 2 cánh cửa sau mở và chạy nhanh đến bệnh viện”, anh Đạt tường trình lại sự việc.

Tấm ván đặt trong chiếc xe taxi Vĩnh Quang để nạn nhân gặp tai nạn giao thông nằm trên đường tới bệnh viện.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Thanh Lý (trú tại phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa). Hiện, bà Lý vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa .

Ông Lê Quang Hải cho biết thêm, sau sự việc, lái xe đã có tường trình lại sự việc và có xác nhận của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Lý.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Hồng Hải – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa cũng cho biết, bước đầu xác định, thời điểm chiếc xe taxi mở cửa đang chở người bị tai nạn giao thông đi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip ghi lại cảnh tượng chiếc taxi mang BKS: 36A - 141.54 mở bung 2 cánh cửa phía sau và chạy trên đường ở TP.Thanh Hóa.

Hình ảnh trên khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng, việc xe taxi mở cửa chạy như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Clip: Taxi mở 2 cửa chạy trên đường ở Thanh Hóa

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/su-that-bat-ngo-vu-taxi-mo-bung-2-cua-chay-tren-duong-o-thanh-hoa-c46a875106.html