Sự thật bất ngờ về tin nữ sinh bị bắt cóc, đánh thuốc mê tại Hà Nội

Liên quan đến thông tin nữ sinh bị bắt cóc, đánh thuốc mê gây xôn xao trên mạng xã hội, công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã làm rõ sự thật vụ việc...

 Khu vực nơi nữ sinh L sinh sống.

Khu vực nơi nữ sinh L sinh sống.

Ngày 30/8, Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với gia đình nữ sinh tên L (SN 2005, học lớp 8, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm kiếm, đưa L trở về nhà.

Trước đó, tối 29/8, tài khoản Facebook có tên “T.T.H” đăng thông tin: Nữ sinh L bị kẻ xấu lừa, bắt cóc, cho dùng thuốc mê. L sau đó tỉnh lại và điện thoại cho bố thông báo đang ở Bắc Giang.

Tài khoản Facebook này còn chia sẻ số điện thoại của bố mẹ cháu bé để cộng đồng mạng phát hiện sự việc thì thông báo cho gia đình biết.

Thông tin này đã khiến cộng động mạng xôn xao, nhiều người bày tỏ lo lắng cho nữ sinh L.

Theo tìm hiểu của báo chí, nữ sinh L hiện đang cư trú tại ngôi nhà ở ngõ 151 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, công an phường đã nhận được tin báo của gia đình nữ sinh L về việc con gái rời khỏi nhà và sau đó mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phương xác minh, tìm kiếm nữ sinh L.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, qua xác minh, cơ quan công an xác định nữ sinh L tự bỏ nhà ra đi hôm 29/8.

Nguyên nhân khiến nữ sinh bỏ đi là do khúc mắc với gia đình. Thông tin nữ sinh L bị lừa, chuốc thuốc mê và bắt cóc như thông tin trên mạng là không chính xác.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201808/su-that-bat-ngo-ve-tin-nu-sinh-bi-bat-coc-danh-thuoc-me-tai-ha-noi-613191/