Sự thật bất ngờ về hoàng đế La Mã

Hoàng đế Claudius được cho là người kém may mắn trong tình yêu mặc dù nhiều lần lấy vợ, trong đó có lần cô dâu chết trong ngày cưới.

1. Hoàng đế Claudius bị những thành viên trong hoàng tộc chế nhạo về ngoại hình của mình như chân đi khập khiễng, chảy nước mũi và sùi bọt mép.

Chính vì vậy, các thành viên trong gia đình hoàng đế Claudius coi đó là dấu hiệu của sự yếu đuối và sợ hãi khi đứng trước mọi người. Tuy nhiên, một số nhà sử học suy đoán ông hoàng La Mã này có thể bị bại não hoặc mắc phải hội chứng Tourette.

2. Hoàng đế Claudius là một nhà sử học. Thay vì đắm chìm trong rượu chè và những trò may rủi, ông hoàng La Mã này dành nhiều thời gian đọc sách và nghiên cứu.

Ông đã để lại hàng chục công trình nghiên cứu viết về lịch sử Carthage, người Etruscan, Cộng hòa La Mã và thậm chí cả bảng chữ cái La Mã.

3. Sau khi lên nắm quyền, hoàng đế Claudius bị một số thượng nghị sĩ La Mã cho là không đủ khả năng lãnh đạo nên đã chứng minh bằng cách thực hiện chiến dịch quân sự táo bạo nhất hồi thế kỷ 1 đó là chinh phục nước Anh.

Vào năm 43 tuổi, ông đã điều 40.000 quân và nhiều voi chiến để thực hiện cuộc chinh phạt. Đội quân của ông nhanh chóng chiếm được một thành trì ngày nay là Colchester cũng như bắt được thủ lĩnh Caratacus của bộ tộc Catuvellauni.

Trong thời gian đó, hoàng đế Claudius đã đến Anh trực tiếp chỉ huy, thị sát tình hình và ở xứ sở sương mù 16 ngày trước khi trở về Rome như một người hùng.

4. Hoàng đế Claudius nổi tiếng là người kém may mắn trong tình yêu. Cụ thể, lần kết hôn đầu tiên của ông bị hủy bỏ do bố mẹ của cô dâu đó gặp biến cố chính trị. Kế đến, cô dâu thứ 2 của hoàng đế Claudius đổ bệnh và qua đời ngay trong ngày cưới.

Sau đó, ông 4 lần lấy vợ nhưng đều không có kết thúc có hậu. Trong đó, ông đã ly dị một người do nghi ngờ vợ ngoại tình và giết người.

5. Ngày 13/10 năm 54, hoàng đế La Mã Claudius qua đời ở tuổi 63. Một số tài liệu cho rằng rất có khả năng bị chính người vợ của ông là Agrippina đầu độc. Agrippina đã hạ độc chồng để giúp con trai Nero lên ngôi báu.

Tuy nhiên, một số sử gia hiện đại suy đoán, hoàng đế Claudius có thể đã vô tình ăn phải nấm Amanita - nấm mũ tử thần (Amanita phalloides) có chứa lượng độc tố cao.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tham-cung/su-that-bat-ngo-ve-hoang-de-la-ma-411770.html