Sự thật bất ngờ về hệ thống đường cao tốc ở Đức

Hệ thống đường cao tốc ở Đức có tổng chiều dài 13.000 km. Nhiều đoạn đường cao tốc được xây dựng trong thời Đức Quốc xã vẫn tồn tại ngày nay.

Máy bay có thể hạ cánh trên đường cao tốc ở Đức. Trong khoảng 24 đến 48 tiếng, một đoạn đường cao tốc có thể được dọn dẹp sạch và biến thành đường băng khẩn cấp.

Hệ thống đường cao tốc ở Đức có chiều dài tổng cộng 13.000 km. Nhiều đoạn đường cao tốc được xây dựng từ thời Đức Quốc xã vẫn còn tồn tại ngày nay.

Hồi tháng 7/2009, một vu tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc A2 ở Đức. Khi đó, 259 chiếc ô tô va chạm với nhau. May mắn, không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2 triệu USD.

Chiếc xe chạy nhanh kỷ lục trên đường cao tốc ở Đức có vận tốc 432,59 km/h. Kỷ lục này được ghi nhận vào năm 1938.

Volkswagen Golf và Volkswagen Jetta là những loại ô tô được người dân sử dụng thường xuyên nhất khi đi trên đường cao tốc.

Vận tốc tối thiểu dành cho các phương tiện lưu thông trên hệ thống đường cao tốc ở nước này là 60 km/h.

Trong khi đó, vận tốc tối đa ở những đoạn đường cao tốc bị giới hạn tốc độ là 128 km/h.

Đường cao tốc chính thức đầu tiên mang tên Reichsautobahn, nối Frankfurt với Darmstadt, được khai trương vào năm 1935.

Không chỉ giao thông thuận tiện mà các công trình xây dựng cũng được đẩy nhanh tiến độ nhờ hệ thống đường cao tốc.

Người dân Đức sẽ phải học kỹ năng cũng như thi bằng lái để có thể tham gia giao thông trên đường cao tốc. (Nguồn ảnh: The Richest)

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/su-that-bat-ngo-ve-he-thong-duong-cao-toc-o-duc-730328.html