Sự thật bất ngờ về động vật hoang dã khi còn bé

Những động vật hoang dã khi còn bé có những đặc điểm vô cùng thú vị, không giống như khi đã trưởng thành.

 Voi là loài động vật có thai kỳ dài nhất thế giới, 22 tháng, điều này có nghĩa là chúng mang thai gần hai năm trời, trải qua bao biến cố mới có thể sinh hạ được một con voi con. Chính vì sự gắn bó máu thịt đó mà voi cũng là loài động vật hoang dã được cho là rất có tình cảm, chúng thường quấn quít lấy mẹ không rời, ngay cả khi đã cứng cáp, chúng cũng không sẵn sàng cho bất cứ hoạt động độc lập nào. (Nguồn Africa Geographic)

Voi là loài động vật có thai kỳ dài nhất thế giới, 22 tháng, điều này có nghĩa là chúng mang thai gần hai năm trời, trải qua bao biến cố mới có thể sinh hạ được một con voi con. Chính vì sự gắn bó máu thịt đó mà voi cũng là loài động vật hoang dã được cho là rất có tình cảm, chúng thường quấn quít lấy mẹ không rời, ngay cả khi đã cứng cáp, chúng cũng không sẵn sàng cho bất cứ hoạt động độc lập nào. (Nguồn Africa Geographic)

Voi còn thường sẽ theo mẹ mình đi mọi chỗ, mọi nơi, cả khi tách đàn chỉ có hai mẹ con hay khi di chuyển theo đội hình trong đàn. Chính vì vậy, hình ảnh những con voi con lẽo đẽo chạy theo mẹ mình rất hay được bắt gặp trong thiên nhiên hoang dã. (Nguồn Africa Geographic)

Một con ngựa vằn cái sẽ chỉ đẻ một con ngựa vằn con trong một khoảng thời gian nhất định, khi mới đẻ ra, ngựa vằn con không chỉ có hai màu đen và trắng như mẹ của mình, chúng còn có cả sọc màu nâu xen giữa sọc đen và trắng. (Nguồn Africa Geographic)

Thú vị hơn, những con ngựa vằn bé chơi với nhau thường sẽ sao chép mọi hoạt động của nhau từ việc ăn, ngủ, đi đứng, chơi đùa. (Nguồn Africa Geographic)

Khi đối mặt với những cuộc tấn công của các mãnh thú ăn thịt, đàn trâu thường sẽ tạo thành một vòng tròn xung quanh những con nghé con, các thành viên già, yếu chĩa cặp sừng sắc nhọn về phía những kẻ săn mồi, Rào cản này khá hiệu quả để ngăn chặn mãnh thú tấn công những thành viên không đủ sức mạnh chiến đấu, bảo vệ bản thân. (Nguồn Africa Geographic)

Những con nghé con thường được cả đàn bảo vệ, nó ung dung đi giữa đàn. (Nguồn Africa Geographic)

Khi một con linh dương đầu bò cái sinh nở, khoảng 80% những con linh dương đầu bò con trong đàn cũng sẽ ra đời trong khoảng thời gian tương tự, khoảng 1 đến 2 tuần trước khi mùa mưa diễn ra. Những con linh dương đầu bò con mới sinh không hề nhút nhát, chúng như những chàng lính ngự lâm nho nhỏ, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hoang dã khắc nghiệt chứ không nũng nịu với mẹ như một số loài động vật khác. (Nguồn Africa Geographic)

Bạn có biết rằng hươu cao cổ là động vật có vú cao nhất thế giới và những con hươu cao cổ sơ sinh cũng cao hơn cả một người trưởng thành. (Nguồn Africa Geographic)

Hươu cao cổ con tuy cao lớn khác biệt nhưng cũng chưa thành thục, vẫn phải dựa vào mẹ chăm sóc và bảo vệ. (Nguồn Africa Geographic)

Khi rướn người ăn lá trên các ngọn cây cao cao, hươu cao cổ mẹ thường vẫn sẽ thận trọng, không để con mình rời quá xa, thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. (Nguồn Africa Geographic)

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-bat-ngo-ve-dong-vat-hoang-da-khi-con-be/20191206025049709