Sự thật bất ngờ về các dấu mốc lịch sử

Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra sống gần thời kỳ thành lập nhà hàng Pizza Hut đầu tiên hơn thời kỳ xây dựng Đại kim tự tháp của Ai Cập.

1. Đại học Oxford của Anh ra đời sớm hơn nền văn minh Aztec. Công việc giảng dạy tại trường Oxford bắt đầu từ đầu năm 1096.

1. Đại học Oxford của Anh ra đời sớm hơn nền văn minh Aztec. Công việc giảng dạy tại trường Oxford bắt đầu từ đầu năm 1096.

Kể từ năm 1167, Đại học Oxford phát triển mạnh khi Vua Anh Henry II ra lệnh cấm sinh viên nước này đến học tại Đại học Paris. Đến năm 1249, Đại học Oxford chính thức được thành lập.

Trong khi đó, nền văn minh Aztec trở thành một đế chế hùng mạnh một thời vào năm 1325 với việc lập ra thành phố Tenochtitlan. Nền văn minh này phát triển rực rỡ từ khoảng giữa thế kỷ 13 tới thế kỷ 16. Aztec bị diệt vong khi bị người Tây Ban Nha tiêu diệt.

2. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra sống gần thời thành lập nhà hàng Pizza Hut đầu tiên hơn là thời kỳ xây dựng Đại kim tự tháp của Ai Cập (năm 2560 trước công nguyên).

Nữ hoàng Cleopatra là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập và là thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy. Bà trở thành nhà đồng cai trị Ai Cập với em trai kể từ năm 51 trước công nguyên đến năm 30 trước công nguyên.

Trong khi đó, nhà hàng Pizza Hut đầu tiên chính thức hoạt động vào năm 1958 trước công nguyên. Như vậy, thời kỳ của nữ hoàng Cleopatra sinh sống gần với năm thành lập nhà hàng Pizza Hut hơn thời kỳ xây dựng Đại kim tự tháp hơn 500 năm.

3. Chỉ trong khoảng 66 năm, nhân loại đã đạt được những thành tựu vượt trội trong lĩnh vực hàng không và khám phá vũ trụ.

Năm 1903, anh em nhà Wright là Orville và Wilbur Wright đã phát minh ra tàu bay chưa từng có trong lịch sử, với điều khiển và động cơ, nặng hơn không khí đã bay thành công quãng đường dài hơn 90m trong thời gian 12 giây. Anh em nhà Wright đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử hàng không thế giới.

Đến năm 1941, phát xít Nhật sử dụng máy bay ném bom tại Trân Châu Cảng. 28 năm sau đó, năm 1969, tàu Apollo 11 đã đi vào lịch sử nhân loại, khi thực hiện thành công sứ mạng đưa 2 phi hành gia Neil Armstrong và Edwin "Buzz" Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.

4. Hai cháu nội của Tổng thống thứ 10 của nước Mỹ John Tyler (1790-1862) vẫn còn sống đến ngày nay. Tổng thống Tyler đắc cử ông chủ Nhà Trắng và tại vị từ năm 1841 - 1845.

Ông là vị tổng thống có nhiều con nhất trong lịch sử Mỹ, với 15 người con. Cho đến bây giờ hai cháu nội của Tổng thống Tyler vẫn còn sống đó là: Lyon Gardiner Tyler Jr (trong ảnh) sinh năm 1924 và Harrison Ruffin Tyler sinh năm 1928.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-bat-ngo-ve-cac-dau-moc-lich-su/20200201010843826