Sự thật bất ngờ Tưởng Giới Thạch tính chuyện cưới Tống Khánh Linh

Sau khi Tôn Trung Sơn chết, Tưởng Giới Thạch từng tính chuyện cầu hôn Tống Khánh Linh. Nếu việc này thành công, Tưởng Giới Thạch tin rằng ông sẽ đạt được nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng.

Năm 1925, Tôn Trung Sơn - người đứng đầu Quốc Dân Đảng Trung Quốc qua đời. Sau cái chết của ông, nội bộ Quốc Dân Đảng có những xáo trộn. Khi ấy, Tưởng Giới Thạch là hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố.

Năm 1925, Tôn Trung Sơn - người đứng đầu Quốc Dân Đảng Trung Quốc qua đời. Sau cái chết của ông, nội bộ Quốc Dân Đảng có những xáo trộn. Khi ấy, Tưởng Giới Thạch là hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố.

Tưởng Giới Thạch muốn nhân cơ hội này trở thành nhân vật quan trọng và có vị trí vững chắc trong Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên, khi ấy, họ Tưởng chưa có nhiều công lao, đóng góp to lớn nào cho Quốc Dân Đảng nên chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

Chính vì vậy, Tưởng Giới Thạch ngày đêm suy nghĩ xem nên làm thế nào để xây dựng chỗ đứng vững chắc trong Quốc Dân Đảng. Sau một thời gian suy nghĩ, Tưởng Giới Thạch nảy ra ý định kết hôn với Tống Khánh Linh - người vợ mới mất chồng.

Theo suy nghĩ của Tưởng Giới Thạch, nếu có thể kết hôn với "Quốc mẫu" Tống Khánh Linh (Tôn Trung Sơn được coi là Quốc phụ) thì điều này đồng nghĩa với ông nghiễm nhiên trở thành người kế thừa hợp pháp của Tôn Trung Sơn trong Quốc Dân Đảng.

Từ đây, Tưởng Giới Thạch sẽ trở thành nhân vật có vị trí vững chắc trong Đảng và không ai có thể xem thường ông. Thêm nữa, nếu việc kết hôn với Tống Khánh Linh diễn ra tốt đẹp thì Tưởng Giới Thạch không chỉ thuận lợi về mặt chính trị mà còn vị thế lớn hơn trong quân đội và lĩnh vực ngoại giao so với hiện tại.

Để thực hiện kế hoạch trên, Tưởng Giới Thạch nhờ đến sự giúp đỡ của Trương Tĩnh Giang - người đi theo và ủng hộ Tôn Trung Sơn suốt nhiều năm và là một trong "tứ đại nguyên lão của Quốc Dân Đảng".

Tưởng Giới Thạch có quan hệ khá tốt với Trương Tĩnh Giang nên hy vọng người này sẽ giúp ông se duyên với Tống Khánh Linh. Theo đó, Trương Tĩnh Giang giúp Tưởng Giới Thạch chọn thời điểm thích hợp nói chuyện với Tống Khánh Linh.

Sau khi nghe Trương Tĩnh Giang nói về ý định kết hôn của Tưởng Giới Thạch, Tống Khánh Linh ngay lập tức từ chối bởi bà sớm nhận ra dã tâm lớn của ông khi muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để đạt được những tham vọng "ngút trời".

Trương Tĩnh Giang nghe xong lời từ chối thẳng thừng của Tống Khánh Linh không khỏi xấu hổ và xin phép ra về. Theo đó, tham vọng kết hôn với "Quốc mẫu" Tống Khánh Linh của Tưởng Giới Thạch thất bại.

Đến năm 1927, Tưởng Giới Thạch kết hôn với Tống Mỹ Linh - em gái Tống Khánh Linh. Cuộc hôn nhân này được tổ chức sau khi Tưởng Giới Thạch bỏ người vợ đầu tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Video: Hoàn cảnh gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại Đài Loan, Trung Quốc (nguồn: VTV24).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-bat-ngo-tuong-gioi-thach-tinh-chuyen-cuoi-tong-khanh-linh-1315501.html