Sự thật bất ngờ chuyện mãnh tướng Hoa Hùng chết dưới tay Quan Vũ

Trong 'Tam quốc diễn nghĩa' của La Quán Trung, mãnh tướng Hoa Hùng chết dưới tay Quan Vũ. Thế nhưng, điều này không chính xác. Trên thực tế, Hoa Hùng bị Tôn Kiên đánh bại và giết chết.

 Mãnh tướng Hoa Hùng là một trong những vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc. Ông làm việc dưới trướng Đổng Trác. Nhân vật này cũng được nhắc đến trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung.

Mãnh tướng Hoa Hùng là một trong những vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc. Ông làm việc dưới trướng Đổng Trác. Nhân vật này cũng được nhắc đến trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung.

Theo La Quán Trung, Hoa Hùng cao 9 thước, tướng mạo oai phong và dũng mãnh. Vị tướng này đã giết được 2 tướng Du Thiệp, Phan Phụng.

Dù vậy, cuối cùng, Hoa Hùng thảm bại dưới tay Quan Vũ. Đây được xem là thắng lợi lớn đầu tiên của Quan Vũ.

Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng chi tiết Quan Vũ giết mãnh tướng Hoa Hùng không có thật. Đây là sự kiện được hư cấu.

Trên thực tế, người đánh bại và tiêu diệt Hoa Hùng là Tôn Kiên - Thái thú Trường Sa (một địa danh thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay).

Tôn Kiên khi ấy được mệnh danh là "mãnh hổ Giang Đông". Điều này cho thấy bản lĩnh hơn người của Tôn Kiên được người đời thán phục và ca ngợi.

Tôn Kiên dẫn theo quân tiến đánh Hồ Chẩn và Hoa Hùng. Kết quả, Hồ Chẩn bị đánh bại.

Trong khi đó, Hoa Hùng thảm bại dưới tay Tôn Kiên và bị mãnh tướng này giết chết.

Theo các chuyên gia, La Quán Trung viết rằng Hoa Hùng chết dưới tay Quan Vũ nhằm tăng thêm công lao và danh tiếng cho danh tướng này.

Mời quý độc giả xem video: Trailer "Tào Tháo" (nguồn: Youtube).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-bat-ngo-chuyen-manh-tuong-hoa-hung-chet-duoi-tay-quan-vu-1352176.html