Sự thật báo Trung Quốc nhận vơ nguồn gốc Nam Huỳnh Đạo

Các võ sư Việt Nam cho rằng môn phái Nam Huỳnh Đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng nó được kết hợp thêm cả võ thuật của Việt Nam.

Trước thông tin tờ báo Sina của Trung Quốc cho rằng võ công của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt giống với võ công của đại sư Thái Cực quyền - Diêm Phương ở Trung Quốc, nhiều võ sư của Việt Nam đã lên tiếng và cho rằng điều này chỉ đúng một phần chứ không phải võ công của ông Huỳnh Tuấn Kiệt giống y võ công của đại sư Diêm Phương.

Theo võ sư Nguyễn Văn Thắng - Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo, một người có nhiều kiến thức về võ thuật Việt Nam cho rằng rất nhiều môn phái của Việt Nam có ảnh hưởng từ Trung Quốc. Ông Kiệt là người đã từng theo học qua vài danh sư giỏi của Việt Nam chứ không chỉ học võ từ Trung Quốc như báo chí đã đưa.

"Nền võ thuật Việt Nam xuất phát từ nhiều nguồn, từ võ thuật cổ truyền Việt Nam như Bình Định gia, Nhất Nam, Thăng Long võ đạo... Cái nữa là võ công xuất xứ từ Trung Quốc như Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm nam phái... mang đặc thù võ thuật Trung Quốc nhưng đã du nhập về Việt Nam từ rất lâu đời", võ sư Thắng cho hay.

Võ sư Thắng giải thích, cái tông dòng phái võ có rất nhiều thứ như: cơ bản công, thập bát quyền thuật, có khí công - công phu, chiến đấu. Ông Huỳnh Tuấn Kiệt có khả năng du nhập thêm võ thuật từ Trung Quốc và thêm những thứ mình đã học được kết hợp vào để gây dựng môn Nam Huỳnh Đạo.

Võ sư Nguyễn Văn Thắng (áo vàng) cho rằng phái Nam Huỳnh Đạo không hoàn toàn xuất sứ từ Trung Quốc.

Về loại võ công "Lăng không kình" của ông Huỳnh Tuấn Kiệt, vị Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo cho rằng, nếu nói môn võ này là của Trung Quốc thì cũng đúng bởi nó xuất phát từ võ thuật Trung Quốc, tuy nhiên không chỉ võ sư Trung Quốc làm được mà võ sư Việt Nam không thể làm được.

"Lăng không kình thực chất chỉ là nhu thuật thôi. Chúng tôi có thể làm giống lăng không kình, thậm chí còn hơn cả loại võ công này nhưng chúng tôi không quảng cáo nó quá mức", võ sư Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Vị võ sư Việt Nam này còn giải thích, lăng không kình là dùng một năng lượng tự nhiên kết hợp với năng lượng của mình để hóa giải ở tốc độ cao, tuy nhiên người ta xây dựng lăng không kình là 1 cái chung cho nhiều loại nhu thuật khác, chẳng hạn như võ nhu thuật cận chiến của đặc công Việt Nam cũng gần giống lăng không kình.

Vị Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo còn chia sẻ, nhiều loại võ công Trung Quốc khi truyền bá đến Việt Nam thì người Việt luyện tập và phát triển tốt hơn.

"Có những cái của Trung Quốc sang Việt Nam thì Việt Nam còn giỏi hơn, như cụ Sinh Sáng là Chưởng môn của Thiếu Lâm Sơn Đông Trung Quốc trong thời kỳ chạy loạn đã sang Việt Nam và truyền bá võ thuật, sau khi cụ Thơ và một số cụ kế thừa, sau này Việt Nam phát triển còn chính Trung Quốc thất truyền", võ sư Nguyễn Văn Thắng nói thêm.

Đồng quan điểm với võ sư Thắng, võ sư – nhà giáo – nhà nghiên cứu võ thuật Trịnh Hồng Minh (giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Võ cổ truyền Việt Nam) cho rằng công phu của Nam Huỳnh Đạo có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng báo chí Trung Quốc cho rằng võ công môn phái Nam Huỳnh Đạo giống võ công của đại sư Diêm Phương thì không đúng.

Nhà nghiên cứu này cho biết: "Tháng 10/2008 khi tôi tổ chức hội thảo Nhất Nam – Võ của Người Việt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tôi đã có viết bản tham luận nghiên cứu khá toàn diện về toàn cảnh lịch sử võ thuật Việt Nam cho đến lúc đó. Mục đích là để dẫn chiếu nguồn gốc võ thuật Nhất Nam và nói đến sự khác biệt giữa võ ta - tức võ Việt với võ Tàu (võ Trung Quốc)…

Trong nội dung tham luận đó có đề cập đến các công pháp và kỹ pháp của môn phái Nam Huỳnh Đạo. Và tôi đã có kết luận rằng Nam Huỳnh Đạo là bắt nguồn và cấu thành từ võ thuật Trung Quốc chứ không phải là võ thuật cổ truyền Việt Nam".

Nguyên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/su-that-bao-trung-quoc-nhan-vo-nguon-goc-nam-huynh-dao-3356966/