Sự thật bàng hoàng về lần tự sát hụt của Hoàng đế Napoleon

Sau thất bại cay đắng tại Nga và áp lực từ quân Liên minh thứ sáu, hoàng đế Napoleon của Pháp phải thoái vị và bị đưa đi lưu đày tới đảo Elba năm 1814. Trước khi bị đưa đến Elba, Napoleon có ý định tự sát khi uống viên thuốc độc nhưng không chết.

 Hoàng đế Napoleon là danh tướng nổi tiếng lịch sử với nhiều chiến thắng lừng lẫy. Thế nhưng, tham vọng chinh phục nước Nga năm 1812 khiến Napoleon nếm mùi thất bại.

Hoàng đế Napoleon là danh tướng nổi tiếng lịch sử với nhiều chiến thắng lừng lẫy. Thế nhưng, tham vọng chinh phục nước Nga năm 1812 khiến Napoleon nếm mùi thất bại.

Đến tháng 10/1813, quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon tiếp tục thất bại trước quân Liên minh thứ sáu ở Leipzig (Đức).

Sau đó, quân Liên minh đã tiến vào lãnh thổ Pháp năm 1814 và buộc Napoleon phải thoái vị.

Đây là một phần trong Hiệp ước Fontainebleau được ký kết ngày 11/4/1814 tại lâu đài Fontainebleau ở Paris giữa Napoleon với đại diện Đế quốc Áo, Nga và Phổ.

Sau khi thoái vị, Napoleon bị đưa đi lưu đày tới đảo Elba. Ngôi báu của đảo Napoleon sẽ được nhường lại cho vua Louis XVIII của Pháp thuộc vương triều Bourbon.

Trước biến cố lớn trên, hoàng đế Napoleon của Pháp đã có ý định tự sát khi đang ở Fontainebleau.

Napoleon luôn mang theo bên người một viên thuốc độc kể từ sau thất bại ê chề tại Nga năm 1812.

Napoleon đã lấy viên thuốc độc ra uống vào ngày 12/4/1814. Tuy nhiên, viên thuốc độc không phát huy công dụng vì để quá lâu nên nó mất dần hiệu quả.

Dù viên thuốc độc không còn đủ công dụng đủ để cướp đi sinh mạng của Napoleon nhưng nó đã khiến ông bị ốm nặng.

Do vậy, Napoleon bị đưa đi lưu đày tới đảo Elba như kế hoạch. Thế nhưng, Napoleon chỉ ở hòn đảo đó 1 năm trước khi bí mật trở về Paris và giành lại ngai vàng vào tháng 3/1815.

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-bang-hoang-ve-lan-tu-sat-hut-cua-hoang-de-napoleon/2019012110205048