Sự sống có trên Trái đất là nhờ va chạm

Khi mới được hình thành, Trái đất không sẵn sàng hỗ trợ sự sống, nhưng các nhà khoa học giờ đây đã có ý tưởng về cách các yếu tố thiết yếu cho sự sống xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Theo nghiên cứu được công bố hôm 23-1 trên tạp chí Science Advances, "một cái gì đó" đã phải cung cấp phần lớn carbon, nitơ, lưu huỳnh, hydro và các nguyên tố khác, được gọi là chất bay hơi, đến Trái đất vì các hành tinh khác trong hệ mặt trời thiếu các thành phần thiết yếu cho sự sống này. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những yếu tố dễ bay hơi này đã được chuyển giao khi một hành tinh có kích thước sao Hỏa va chạm với Trái đất 4,4 tỷ năm trước. Sự va chạm này cũng tạo ra Mặt trăng.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_201645_su-song-co-tren-trai-dat-la-nho-va-cham.aspx