Sử sách Trung Quốc ghi chép về những tướng đột tử sau khi đánh trận: Nguyên nhân đến từ điều không ai ngờ tới

Tại sao vậy?

Sử sách Trung Quốc đã có ghi chép về các vị tướng đột tử sau khi đánh trận, và nguyên nhân đưa ra được gọi là "tá giáp phong" (trúng gió sau khi cởi áo giáp đột ngột).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày nay, dưới góc nhìn của y học hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng hiểu "tá giáp phong" là gì. Khi đánh trận, toàn bộ mạch máu và tim hoạt động tích cực, hệ thống mao mạch trên da sẽ giúp làm mát cơ thể khi mồ hôi ra liên tục và bị áo giáp giữ lại. Khi đánh trận xong, cơ thể sẽ dần được chuyển sang trạng thái thả lỏng và nghỉ ngơi.

Nhưng nếu ngay lập tức cởi áo giáp ra, mồ hôi nhanh chóng bị bốc hơi, nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, lúc này các mạch máu lại phải lập tức hoạt động tích cực.

Sự tích cực đột ngột này gây áp lực đột ngột cho tim, khiến tim không thể điều hòa kịp thời lượng oxy trong máu. Hệ quả là đột quỵ và hình thành các cục máu đông, nặng hơn sẽ dẫn tới tử vong.

Theo Karry Trần/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/su-sach-trung-quoc-ghi-chep-ve-nhung-tuong-dot-tu-sau-khi-danh-tran-nguyen-nhan-den-tu-dieu-khong-ai-ngo-toi/20210425091140332