Sự rời đi của hai ngôi sao

Nam ca sĩ Jay Park và Jae Park (DAY6) quyết định rời công ty giải trí mà họ gắn bó nhiều năm. Người hâm mộ dự đoán Jay Park có kế hoạch giải nghệ sớm.

Những ngày đầu năm 2022, người hâm mộ nền âm nhạc Hàn Quốc không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự rời đi của hai ngôi sao Jay Park và Jae Park (DAY6). Cụ thể, cả hai thông báo quyết định chia tay công ty giải trí họ gắn bó trong khoảng thời gian dài.

Jay Park và Jae (DAY6) quyết định rời công ty giải trí họ từng gắn bó trong nhiều năm. Ảnh: Bazaar, Dazed.

Jay Park và Jae (DAY6) quyết định rời công ty giải trí họ từng gắn bó trong nhiều năm. Ảnh: Bazaar, Dazed.

Sự rút lui của Jay Park

Ngày 31/12/2021, Jay Park, nghệ sĩ hip-hop kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Hàn, tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng anh sẽ từ chức giám đốc điều hành của hai hãng thu âm độc lập nổi tiếng AOMG và H1ghr Music. Tuy nhiên, trong thông điệp nhắn gửi tới người hâm mộ, Jay Park tiết lộ anh dự định tiếp tục đóng vai trò cố vấn cho cả hai hãng thu âm.

AOMG được thành lập bởi Jay Park vào năm 2013. Tới năm 2017, anh đồng sáng lập hãng thu âm H1ghr Music cùng nhà sản xuất Cha Cha Malone. Đây là hai thương hiệu đã hỗ trợ, nâng cao danh tiếng cho không ít ngôi sao trên khắp thế giới, đặc biệt là tài năng trẻ tại khu vực Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Jay Park thường được coi như thành viên chủ chốt của cả hai hãng thu âm. Anh đóng góp một phần không nhỏ vào thành công quốc tế họ đạt được. Do vậy, việc nam ca sĩ 34 tuổi không còn gắn bó với AOMG và H1ghr Music ở vai trò giám đốc điều hành để lại cho người hâm mộ không ít nuối tiếc.

Năm 2008, Jay Park bắt đầu bước chân vào giới giải trí dưới vai trò thành viên nhóm nhạc 2PM do JYP Entertainment quản lý. Tới năm 2010, anh chính thức rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Sau nhiều năm tích cực hoạt động, theo giới truyền thông, Jay Park bắt đầu đề cập tới việc giải nghệ từ năm 2019. Cụ thể, nam ca sĩ bày tỏ nguyện vọng được thực hiện nhiều điều mới mẻ bên ngoài sân khấu trong một cuộc phỏng vấn với Forbes.

"Tôi muốn rời đi khi khán giả vẫn còn cổ vũ tôi. Tôi nghĩ vài năm nữa có thể đánh dấu điểm kết thúc cho con đường này. Chúng ta hãy cùng chờ xem", nam diễn viên chia sẻ với Forbes.

Sau khi thông báo chính thức được đăng tải, ngày 1/1, người hâm mộ không thể truy cập vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của Jay Park. Cùng ngày, nam ca sĩ ra mắt MV To Life - ca khúc nói về cảm xúc của anh khi rút lui khỏi vị trí giám đốc điều hành tại AOMG và H1ghr Music. Nếu Jay Park dự định giải nghệ sớm đúng như dự đoán của người hâm mộ, To Life sẽ trở thành ca khúc cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Bài hát vừa ra mắt có thể trở thành ca khúc cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của Jay Park. Ảnh: Esquire.

Sự rời đi đã được dự đoán trước

Vào ngày 1/1, nam ca sĩ Jae Park chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng anh tạm dừng hoạt động cùng DAY6, ban nhạc trực thuộc JYP Entertainment. Anh vốn đảm nhiệm vai trò hát chính kiêm nghệ sĩ chơi guitar trong nhóm.

Cùng ngày hôm đó, JYP Entertainment cũng đưa ra thông báo về sự rời đi của nam ca sĩ 29 tuổi. JYP cho biết hợp đồng giữa hai bên chính thức kết thúc vào ngày 31/12.

DAY6 được giới thiệu tới công chúng kể từ năm 2015. Dù vậy, nhóm thường xuyên bước vào giai đoạn tạm ngưng hoạt động xuyên suốt vài năm qua, khi Jae Park và các thành viên trong nhóm nhiều lần buộc nghỉ ngơi vì sức khỏe tâm lý không ổn định, cũng như chịu ảnh hưởng vấn đề cá nhân khác.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Jae thường xuyên chia sẻ thẳng thắn sự khác biệt giữa anh và JYP. Tại cuộc phỏng vấn anh thực hiện cùng SCMP vào năm 2021, nam ca sĩ tiết lộ rằng kế hoạch nghỉ ngơi, gián đoạn hoạt động không phải ý định riêng của anh. Ngược lại, Jae gọi đây là "quyết định của đội ngũ lãnh đạo tại công ty".

Tháng 6/2020, Jae từng thể hiện sự thất vọng với cách JYP Entertainment tỏ ra lơ là, không có ý định quảng bá hoạt động cá nhân của anh - điều được coi như trách nhiệm cơ bản của một công ty giải trí.

"Gần đây tôi có thực hiện podcast Hwaiting, podcast đã có sẵn trên Facebook, và tôi hợp tác cùng 88rising. Tại sao hoạt động của tôi không được chia sẻ? Với YouTube cũng vậy. Trên kênh cá nhân jaesix, tôi tự thực hiện mọi thứ, tôi cũng buộc cầu xin sự cho phép từ phía công ty, nhưng sau tất cả, họ lại bảo tôi cần phải từ bỏ việc này vì tôi đang làm xấu hình ảnh của công ty. Thế nhưng, các thành viên còn lại đều có nội dung giải trí được sản xuất riêng, cũng như có phương thức quản lý và mức đầu tư thích hợp cho công việc riêng của họ", Jae thể hiện sự bức xúc với việc tài khoản mạng xã hội chính thức của DAY6 không cập nhật thông tin liên quan tới hoạt động cá nhân của anh.

Thực tế, JYP Entertainment nhiều lần vấp phải làn sóng chỉ trích từ phía khán giả, khi người hâm mộ DAY6 lên tiếng cáo buộc công ty thường xuyên đối xử không công bằng với nhóm. Người hâm mộ cho biết JYP liên tục bỏ bê, lơ là việc quảng bá nhóm, không hỗ trợ các thành viên với hoạt động cá nhân cũng như hoạt động âm nhạc chung, qua đó cản trở DAY6 phát triển sự nghiệp.

Dựa vào loạt mâu thuẫn giữa Jae và công ty chủ quản, một số ý kiến cho rằng dù sự rời đi của anh có thể gây ngạc nhiên với công chúng, nhưng đây là quyết định "không quá bất ngờ và có thể dự đoán trước" đối với người hâm mộ DAY6.

Giữa Jae và JYP Entertainment tồn tại nhiều mâu thuẫn. Ảnh: Naver.

Sau khi rời JYP, Jae không đưa ra chia sẻ cụ thể về kế hoạch tiếp theo của anh đối với sự nghiệp. Người hâm mộ dự đoán nam ca sĩ tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc cá nhân dưới nghệ danh eaJ.

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-roi-di-cua-hai-ngoi-sao-post1287578.html